[Review sản phẩm] Trải nghiệm “hàng độc” tại cửa hàng đồng giá DAISO ( Phần 1)

Bạn đã nghe nhiều đến cửa hàng tiện lợi của Nhật rồi, đúng không nào?

Loại hình này rất phổ biến ở Việt Nam bởi sự tiện lợi mà cửa hàng đem lại.

Ngoài ra, Nhật Bản còn nổi tiếng với chuỗi cửa hàng đồng giá 100 Yên.

Tất cả các mặt hàng bên trong cửa hàng từ lớn đến nhỏ đều đồng giá 100 Yên. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn mà không bận tâm đến giá cả.

Hơn hết, công dụng của những món đồ nơi đây sẽ “giải nguy” cho bạn trong các trường hợp rối rắm hay bất tiện hằng ngày. Chúng giúp cuộc sống cuộc bạn trở nên dễ dàng hơn, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Sự tinh tế trong cách quan sát của các nhà sáng chế đã cho ra đời những món hàng vô cùng tiện ích, mang tới lợi ích tối đa cho người sử dụng.

Trong đó, phải kể đến món đồ quen thuộc của chị em phụ nữ luôn mang theo bên mình, mỗi khi ra đường trong ngày nắng nóng.

 

Với thiết kế độc đáo theo dạng ống tay áo rời, bao tay chống nắng ở DAISO giúp bàn tay của bạn trở nên linh hoạt khi mang vào.

Bao tay loại thường bịt kín toàn bộ các ngón tay,  gây khó chịu và bất tiện khi muốn sử dụng đồ đạc.

 

Kế đến là chiếc máy hút lông vải mini giúp các tín đồ thời trang yêu chuộng vải len không lo sờn vải.

Với kích thước nhỏ gọn và dễ tháo lắp, có thể dễ dàng cất trong túi hành lý cho chuyến du lịch hay công tác.

Thiết bị sẽ hoạt động bởi cách quạt chỉ với 2 cục pin nhỏ là có thể hút sạch các lông vải ra khỏi chiếc áo len yêu thích.

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng đã đính kèm chiếc bàn chải thu nhỏ giúp vệ sinh chiếc máy khi hút xong bụi vải.

Cửa hàng siêu tiện lợi DAISO này đã có mặt tại Việt Nam, ngay trong khu trung tâm thương mại của ViVo City và nhiều địa điểm khác.

Với nhiều mặt hàng trên thị trường Nhật Bản được bày bán nơi đây, các bạn có thể tha thồ mua sắm cho gia đình hay những món quà thiết thực cho bạn bè chỉ với 40.000 đồng.

Hãy đón xem các sản phẩm tiện dụng khác mà Japo đã ” thu hoạch” được trong cửa hàng DAISO nhé !

( Nguồn Vietnam JAPO)

Midori 

Nhật Bản: Một quân đội không chiến đấu

Người Trung Quốc nghĩ như thế nào về người Nhật?

Di sản văn hoá sông nước : Nơi bạn tìm thấy một Nhật Bản cho riêng mình

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: