Những vật dụng do Nhật phát minh, chỉ Nhật mới nghĩ ra, chỉ Nhật mới dám xài

Những phát minh mang nhãn mác “Made in Japan” là vô kể xiết, từ những điều tuyệt vời mà cả thế giới đều ngưỡng mộ vì độ tiện dụng của nó như Karaoke hay Mì ăn liền

Nguồn munchies.vice.com

…đến những phát minh chẳng hiểu “đến trái đất” làm gì.

Nguồn justsomething.co

Ngoài ra gần đây, người Nhật lại cho ra những vật dụng mới. Thoạt nhìn, các bạn sẽ nghĩ rằng chúng chả có tác dụng gì ngoại trừ lạ, độc. Có lẽ người Nhật chỉ muốn gây sự chú ý mà thôi. Thế nhưng nếu ngẫm kĩ, ý đồ của nhà phát minh “thâm” hơn suy nghĩ các bạn rất nhiều.

Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những món đồ gì nhé.

1. Con mắt chống trộm

Bạn sẽ bất ngờ vì tốc độ bung Dù của người Nhật khi trời đổ mưa, vì người Nhật thường không thích bị ướt. Chính vì thế những chiếc Dù là công cụ không thể thiếu. Chúng được bán phổ biến tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm thuốc với giá vô cùng rẻ.

Nguồn istockphoto

Nhưng cũng vì quá rẻ mà chủ nhân những chiếc Dù thường gặp rắc rối với những tên trộm Dù. Dù khi không dùng đến ở nơi công cộng, sẽ được cho chung vào một rổ đựng Dù. Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Người ta có thể lấy nhầm Dù một cách vô ý, hoặc cố tình lấy Dù của bạn đi, vì cho rằng giá trị của chúng quá bé đến mức phải để tâm. Thế nhưng đó lại là một nỗi phiền hà thật sự.

Để ngăn tình trạng này, người Nhật đã sáng tạo ra một số kiểu độc đáo như dán nhãn “Đồ cảnh sát” vào Dù, thậm chí có người còn khiến câu chuyện kịch tính xen lẫn buồn cười bằng cách thêm từ “Bị nguyền rủa” lên thân Dù.

Gần đây, @kozeni_shkt , một người chuyên làm thủ công mỹ nghệ đã sáng tạo ra “con mắt chống trộm”, với thông điệp “Tôi đang nhìn thấu lương tâm anh đấy. Mọi chuyện anh làm ngoài trời biết, đất biết, anh biết, còn cả tôi biết”.

Nguồn @kozeni_shkt

Con mắt sau khi được cư dân mạng chú ý đã biến thể thành nhiều kiểu khác nhau, ngày càng đáng sợ. Không chỉ với Dù, bạn có thể gắn lên các đồ vật khác để chống trộm.

Nguồn @kozeni_shkt

Cái này có thể ngăn được người Nhật vì họ hay xấu hổ, thế nhưng với người Việt Nam, mình nghĩ sẽ chẳng ai ngại đâu !

2. Mèo lướt Iphone

Nhật Bản là quốc gia cuồng Mèo. Thế nhưng cuồng đến mức sáng tạo hẳn một món đồ để hình ảnh Mèo cưng có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc chơi điện thoại thế này thì…

Nguồn (C) Felissimo

Tên sản phẩm là 邪魔猫手袋 (Jama Neko Tebukuro) – Găng tay Mèo phiền toái. Khi bạn cầm điện thoại, chú Mèo đáng yêu sẽ nhìn bạn bằng đôi mắt ngây thơ, xin bạn hãy chơi với nó. Đến khi bạn bắt đầu lướt, chiếc găng tay làm bạn có cảm giác như con Mèo đang cào điện thoại và phá hoại bạn, cho đến lúc bạn tức giận và bỏ cuộc với chiếc điện thoại.

Hãy cùng xem Video để hiểu cách nó hoạt động

Mình không nghĩ người ta có thể cai điện thoại bằng cách này, trong khi đối với mình, cái này chỉ khiến việc chơi điện thoại thú vị hơn thôi.

3. Nĩa ngăn định kiến về âm thanh húp mì

Húp mì sùm sụp là một trong những những nét đẹp văn hóa ẩm thực của một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ cho rằng khi húp mì cảm giác ăn sẽ ngon hơn. Thế nhưng với một số quốc gia phương Tây, người ta lại không nghĩ như thế. Trái lại, âm thanh húp mì gây cảm giác khó chịu.

Nguồn grapee.jp

Để ngăn chặn khác biệt văn hóa ấy, Nissin đã cho ra đời chiếc Nĩa “có một không hai” có tên Otohiko. Với chiếc Nĩa này, người Nhật có thể húp mì tha hồ mà không lo bị người nước ngoài phán xét. Chiếc Nĩa này có khả năng thu âm thanh húp mì và phát ra một âm thanh khác hòa quyện, phá bỏ sự khó chịu về âm thanh sùm sụp này.

Nissin hy vọng rằng khi sử dụng chiếc Nĩa, đến cả người nước ngoài cũng sẽ thích thú với âm thanh húp mì sùm sụp.

Thế ngộ nhỡ…. người ta không thích ăn mì bằng Nĩa, mà ăn bằng đũa thì sao?

4. Đồ chơi ói mửa

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng về những món đồ dễ thương, mà còn đi đầu với các phát minh vừa yêu vừa tởm, dễ thương đến phát ghê. Đây là một minh chứng.

Mới nhìn cứ tưởng đáng yêu lắm cơ….

Nguồn @KooShe94

…cho đến khi anh ấy…ói

Nguồn @KooShe94

Không những thế, khi dựng ngược anh ấy lên thế này…

Nguồn @KooShe94

Anh ấy còn nuốt ngược lại được vào trong cơ.

Bạn thấy món đồ này dễ thương hay dễ sợ?

5. Quần có gắn…lông

Trở lại với sự cuồng Mèo của người Nhật. Họ không chỉ yêu Mèo mà thậm chí … muốn trở thành Mèo.

Khi tai Mèo, đuôi Mèo,… trở nên lỗi thời, một sản phẩm mới toanh sẽ đánh bật tất cả – đồ lót lông Mèo ra đời.

Bắt nguồn từ hình ảnh một chú Mèo nằm ngửa có nhúm lông trắng trên bụng, trông giống như con Mèo đang mặc… quần lót, công ty Felissimo của Nhật đã tạo ra được sản phẩm “không thể nào dị hơn” bổ sung vào series sản phẩm trong chiến dịch giúp con người trở nên giống Mèo của mình.

Nhìn trên con Mèo thấy dễ thương là vậy, nhưng khi chuyển sang cho người… có cảm giác cứ “dị dị” thế nào ấy nhỉ !

Nguồn PR Times

Nếu các bạn có hứng thú với sản phẩm này, có thể tham khảo tại ĐÂY. Giá của nó là 1454 yên.

Đúng là những sản phẩm do người Nhật sáng tạo ra, mà chỉ có ở một nền văn hóa như Nhật Bản, người ta mới có thể nghĩ ra được. Mình tự hỏi không biết ngoài nước Nhật, có ai sẽ có hứng thú với những sản phẩm này?

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: