Nhật Bản – Cái nôi ra đời những cặp đôi “khập khiễng” vô cùng độc đáo

Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được có những sự kết hợp quái dị như thế này cho đến khi người Nhật cho bạn nhìn tận mắt.

Coca + Cà phê

Tuy rằng cả hai đều có màu đen, thế nhưng vị của chúng dường như chẳng có gì liên quan đến nhau.

Nguồn kotaku.com

Thế mà người Nhật vẫn có thể hô biến cả hai chung sống hòa thuận trong cùng một sản phẩm. Nếu bạn sợ mất ngủ vì Cà phê quá nhiều chất caffeine hay lo béo phì vì lượng Calories “khủng” trong Coca Cola, bạn có thể thử sản phẩm kết hợp 2 trong 1 Coca – Cola Coffee Plus độc quyền Nhật Bản.

Mỗi lon Coca – Cola Coffee Plus 190ml chứa 34mg caffeine và chỉ có 42 Calories, đây quả là sản phẩm tuyệt hảo cho sức khỏe. Sản phẩm kỳ vọng sẽ được đông đảo tín đồ của Coca Cola và Cà phê yêu thích.

Nguồn popsugar.com

Thế nhưng… thực tế phũ phàng. Nhiều người cho rằng vị của sản phẩm không giống Coca, cũng chẳng ra Cà phê, thậm chí có người còn nhận xét “Thẳng thắn mà nói, hương vị của nó chả có gì thơm ngon cả”. Thế nhưng bên cạnh đó có ý kiến rằng vị của thức uống… cũng không đến nỗi tệ. Tóm lại, còn tùy khẩu vị mà phán xét khác nhau, nhưng nếu chỉ bàn về độ lạ, đây là sản phẩm đáng thử đấy chứ.

Giá của Coca – Cola Coffe Plus ở Nhật là 130 yên (khoảng 26.000 VND)

Nước lọc + Trà sữa

Đây là sản phẩm đang Hot gần đây, không chỉ ở Nhật Bản, mà đã “xuất ngoại” sang Việt Nam. Loại đồ uống này thu hút ở chỗ, màu sắc trong suốt như nước lọc, thế nhưng hương vị lại là trà sữa. Với một quốc gia đang bị “giặc” trà sữa xâm lấn như Việt Nam, đương nhiên thức uống độc đáo này không thể không gây tiếng vang.

Nguồn Youtube

Thế nhưng dường như ở Việt Nam, món này đã bị độn giá lên khá cao, thấp nhất 65.000 đồng/chai. Trong khi đó chỉ cần 131 yên (26.000VND) bạn đã có thể uống trà sữa nước lọc tại Nhật.

Dưa hấu + Bánh mì

Nguồn rocketnews24.com

Dưa hấu là “nữ hoàng mùa hè” , căng đầy mọng nước giúp giải khát cho cơ thể vào những ngày nắng nóng, trong khi đó người ta lại có câu “Khô như bánh mì”. Bánh mì và dưa hấu không những chẳng có quan hệ họ hàng gì với nhau, dường như lại còn đối nghịch. Ấy vậy mà người Nhật có thể kết hợp cả hai lại trong một sản phẩm cực kỳ “độc” – Bánh mì dưa hấu.

Nghe “dị” thế thôi chứ vị của nó thật ra rất thơm ngon. Nếu cắt ổ bánh mì theo hình tam giác, trông chẳng khác gì miếng dưa hấu, thế nhưng vị vẫn là của bánh mì, và hạt dưa sẽ là Choco-chip. Cũng khá hấp dẫn đấy chứ?

Thế nhưng căn nguyên và mục đích của ý tưởng này đến bây giờ vẫn là ẩn số !

Bánh Mochi + Nước uống

Có bạn nào không ăn được món Canh Mochi nước của Nhật không? Nếu bạn theo chủ nghĩa “hãy để Mochi được ăn như một loại bánh ngọt” , có lẽ bạn sẽ phản đối ý tưởng này.

Thế nhưng đây hóa ra lại là một phát minh hữu ích cho những người thường nghẹn Mochi. Như các bạn cũng biết, Mochi dẻo và mềm đến mức nếu ăn không cẩn thận, chúng sẽ dính chặt trong răng bạn như keo, gây khó chịu. Vào năm 2015, đã có 9 vụ chết người do nghẹn Mochi gây ra.

Nguồn ameblo.jp

Chính vì vậy, chuỗi tiện lợi Mini Stop của Nhật đã bán loại đồ uống có vị Kinako Mochi (bánh dẻo đậu nành) giành cho những Fan của món bánh này nhưng lại không chịu nỗi cảm giác khi ăn. Bánh đã có sẵn trên quầy bắt đầu từ ngày 31/10/2017.

Kitkat + … 

Nói đến thiên đường bánh kẹo Nhật Bản, làm sao vắng mặt Kitkat. Mà đã nhắc đến Kitkat không thể không nói đến thiên đường mùi vị của nó.

Nguồn imgur.com

Có lẽ Kitkat chính là ông hoàng kết hợp trong bảng danh sách này, khi mà nó có thể sánh đôi với bất kỳ ai. Quả là một anh chàng đào hoa.

Từ vị chocolate truyền thống, đến Matcha, hay lạ hơn có vị chuối, vị dưa lê, vị Lemon Cheesecake, Caramen Machiato đến những vị khó có thể tưởng tượng ra như vị bí ngô, vị khoai tây nướng, cả vị…rượu Rum hạng nặng.

Bạn thích ăn loại Kit kat nào và đang “tăm tia” thử loại Kit Kat nào mới?

Kẹo + Toilet

Kẹo là món tráng miệng được ưa chuộng không chỉ với trẻ con mà cả người lớn. Và cái Toilet là nơi mọi người thải ra những chất không thể hấp thụ sau khi tiêu hóa thức ăn. Hai khái niệm tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau lại được kết hợp trong cùng một sản phẩm.

Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ có ngày loài người ăn những cái họ làm ra… trong Toilet. Vâng, thực tế đã chứng minh điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Mời bạn kiểm chứng qua đoạn Clip sau

Nếu là bạn, bạn có muốn ăn không? Dù trông có hơi…tởm nhưng theo như kinh nghiệm nhiều người trước đó vị của nó khá đặc sắc đấy.

Nhật Bản quả là ông hoàng “kết đôi” đúng không mọi người? Dù những món đồ trông chả liên quan gì đến nhau, thậm chí có khi đối nghịch, vậy mà người Nhật vẫn có thể đưa chúng xích gần lại với nhau. Giống như khi bạn ăn cơm với đôi đũa lệch, dù gắp có hơi khó thế nhưng vẫn dùng được cơ mà. Vậy thì chẳng có gì là không thể xảy ra tại Nhật Bản cả.

Dù không biết những cặp đôi “cưỡng ép” trên sẽ sống chung với nhau hạnh phúc trong bao lâu nhưng chắc chắn chúng đã gây ra xôn xao dư luận trong một thời gian và là chiêu thức Marketing cực kỳ thông minh của người Nhật đấy.

Sachiko

Thử sức với trò chơi dị hợm Nhật Bản kết hợp 2 thân trong 1 xác

Chúng ta luôn thuộc về nhau: Sự kết hợp tưởng không liên quan lại làm nên cặp đôi hoàn hảo

“Thần phong” phi đội cảm tử

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: