Giải mã bí ẩn tại sao Logo Acecook Việt Nam khác Nhật Bản đến vậy?

Việt Nam là quốc gia tiêu thụ mì gói liên tục nằm trong Top đầu thế giới.

Và thương hiệu được người tiêu dùng Việt tin cậy số 1 hiện nay, đó là công ty cố phần Acecook. Từ Hảo Hảo cho đến Phở Xưa & Nay, tập đoàn Acecook đã chứng minh tiềm năng không giới hạn của thị trường Việt Nam trong hàng năm qua.

Các bạn chắc hẳn đã ít nhất 1 lần từng dùng qua sản phẩm của thương hiệu quen thuộc này phải không?

Tuy nhiên có phải ngay từ đầu công ty này đã xuất hiện ở Việt Nam? Tuy cái tên chẳng vẻ gì gợi nhắc Nhật Bản, thế nhưng nguồn gốc của nó lại đến từ xứ sở Mặt Trời mọc đấy!

Đây có thể là thông tin chẳng có gì bất ngờ đối với Fan của mì ăn liền, thế nhưng, có một chi tiết chắc hẳn không phải ai cũng để ý. Đó là … Logo.

Đầu tiên hãy nhìn vào Logo của sản phẩm Acecook Việt Nam.

Đây hẳn là hình ảnh đã quá quen thuộc, cô bé đầu bếp bên cạnh tên thương hiệu và Slogan “Niềm vui nấu nướng”.

“Lời tự thú” về sự thật bên trong ly mì gói của Nissin khiến cộng đồng mạng “chấn động”

Hương vị thật sự của món mì gói nấu bằng nước lạnh

Thực hư chuyện người Nhật không dùng Ajinomoto nhưng lại sản xuất cho cả thế giới

Và tiếp theo là Logo Nhật.

Tên công ty không đi kèm chữ VINA (Việt Nam) là điều dễ hiểu. Thế nhưng tại sao nhân vật biểu tượng lại khác xa quá!

Một chú Heo??

Phải chăng là hai công ty riêng biệt ?

Không phải đâu, vì hình ảnh chú Heo ảnh hưởng rất nhiều đến tôn giáo của một số nước Đông Nam Á khi Acecook Nhật xâm nhập vào. Thế nên họ đã quyết định đổi thành cô bé đầu bếp cho phù hợp hơn.

Vậy nên, nghi vấn Acecook ở Việt Nam là hàng giả hoàn toàn bị bác bỏ.

Về lịch sử hình thành, bạn có biết thật ra trước khi tiến đến lĩnh vực mì ăn liền, Acecook chỉ là một tiệm bánh mì. Bắt đầu từ năm 1948, công ty bắt đầu đi vào hoạt động. Đến năm 1954, họ bắt đầu sản xuất bánh quy. Và cũng cùng thời điểm đó, công ty mở rộng thêm mảng mì ăn liền. Lúc đầu Acecook có tên là Ace ramen.

Đến năm 1963, Wantan-men, một sản phẩm của công ty chính thức được bày bán trên thị trường.

Dù đã hơn 50 năm trôi qua, sản phẩm Wantan-men của Acecook vẫn được người Nhật yêu thích, đặc biệt đối với người lớn.

Năm 1999, đánh dấu bước ngoặc lớn của Acecook khi xâm nhập thị trường Việt Nam. Và đến nay, nó đã tạo dựng được vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng, nhất là với dòng sản phẩm Hảo Hảo.

Không dừng lại ở đó, Acecook ngày càng nghiên cứu để mang hương vị Nhật đến gần hơn với người Việt Nam bằng những sản phẩm tốt cho sức khoẻ sắp ra mắt tới đây. Hãy cùng chờ đón nhé!

“Lời tự thú” về sự thật bên trong ly mì gói của Nissin khiến cộng đồng mạng “chấn động”

Hương vị thật sự của món mì gói nấu bằng nước lạnh

Thực hư chuyện người Nhật không dùng Ajinomoto nhưng lại sản xuất cho cả thế giới

 

 

Kengo Abe 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: