Phát hoảng với những cái chén “bọc” da người – phải chăng là nghệ thuật theo xu hướng hiện đại?

Nghệ thuật thường đi kèm với sáng tạo. Trí tưởng tượng của con người là vô tận và khả năng biến hóa thì không có giới hạn. Điều này đã được chứng minh bởi rất nhiều công trình kiến trúc, nhiều tòa nhà độc đáo trên khắp thế giới, một trong số đó là tòa nhà chọc trời bằng gỗ ở Nhật.

Tuy nhiên, không chỉ có những công trình to lớn, đồ sộ mà nghệ thuật còn bình dị trong những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị khi tiếp xúc với chúng.

Nguồn japantravel

Trên khắp Nhật Bản, các thợ thủ công rất chăm chỉ mài giũa kỹ năng để giữ gìn và phát huy những nghề thủ công truyền thống được thừa hưởng từ tổ tiên. Từ những chiếc kính Sabae đến những thanh Katana của gia tộc Komiya, người Nhật đã mang đến thế giới nghệ thuật của riêng mình.

Đối với Wajima Kirimoto, một công ty Nhật được thành lập vào cuối thời Edo (1603-1868), chuyên môn của họ luôn là sơn mài Wajima, nghề thủ công nổi tiếng từ tỉnh Ishikawa.

“Đồ dùng sơn mài” là những vật dụng thường ngày được làm từ gỗ hoặc đất nung, sau đó dùng những màu sắc khác nhau để trang trí. Nghe thì dễ nhưng nghề này tốn rất nhiều công sức của người thợ.

Nguồn re-japon

Trong thế giới hiện đại, nơi mọi vật đều được tối ưu hóa và công nghệ hiện đại thì những nghề thủ công truyền thống như thế, khả năng rất cao sẽ bị chìm vào quên lãng.

Điều đó không có nghĩa là sản phẩm của Wajima Kirimoto trở nên nhàm chán và chật vật trên thị trường. Công ty đã có những bước đột phá nhằm thoát khỏi tình trạng trên, hòa nhập xu hướng thế giới với các sản phẩm hiện đại hóa, tạo sự chú ý của mọi người.

Một bộ sưu tập mới gọi là “Iki” được ra mắt công chúng bởi Kohei Kirimoto – con trai của chủ sở hữu hiện tại và là người thừa kế thứ 8 của công ty. “Iki” là một từ được sử dụng trong một số ngữ cảnh khác nhau để diễn tả những thứ như “hơi thở”, “thời trang” và “mới lạ”.

Như được biết, bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ nguồn rất bình thường, nếu không muốn nói là “kinh dị” – da người.

Nguồn soranews24

Theo công ty, ẩm thực Nhật Bản có cái gì đó tương quan với con người nhiều hơn so với những món ăn phương Tây và điều này đã thúc đẩy bộ 5 sản phẩm mới ra đời.

Nguồn soranews24

“Cảm giác tương tự như da người” là chủ đề của bộ sưu tập mới của Wajima Kirimoto. Bên cạnh đó, hình thức quảng cáo cũng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với “Chiếc cốc gần với da người” hoặc “Cái chén gần với da người” được đặt cùng với một cô gái khỏa thân.

Nguồn soranews24

Theo nhiều người, các đường cong nhẹ nhàng trên những vật dụng này sẽ làm tăng thêm hứng thú cho trải nghiệm ăn uống vì đôi tay và môi của bạn liên tục tiếp xúc với chúng.

Nguồn soranews24

Hiện tại bộ sản phẩm “Iki” chỉ có một màu duy nhất và bạn có thể tìm thấy chúng ở cửa hàng bách hóa Isetan ở Shinjuku trong thời gian trưng bày từ ngày 7 – 13 tháng 3, với giá từ 17.280 yên (tương đương 3,7 triệu đồng) cho cái đĩa nhỏ và 47.520 yên (tương đương 10 triệu đồng) cho cái chén lớn.

Đây có thể là mức giá khá cao cho một bộ đồ dùng để ăn của những bà nội trợ, nhưng đối với những người đơn giản là muốn chạm vào một cơ thể trần truồng thì có vẻ không hề gì phải đắn đo.

Akkun

Không chỉ toàn các ý tưởng  vô ích, người Nhật còn sở hữu các phát minh vượt trội mang tầm cỡ quốc tế

Cô bạn gái lý tưởng đúng chuẩn Nhật Bản phải như thế nào?

Cốt lõi về sức sáng tạo vượt bậc của người Nhật bắt nguồn từ đâu?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: