“Ferrari rẻ hơn cả Honda hay Toyota” – Suy nghĩ này của người Nhật ở đâu ra?

Ferrari là dòng xe thể thao được rất nhiều anh chàng yêu thích vì thiết kế thanh lịch nhưng không kém phần năng động, trẻ trung.

Ở Nhật, Ferrari thuộc dòng xe cao cấp, nhưng so với thế giới, đây lại là con xe có giá “vừa tầm tay” đến nỗi ai cũng có thể sở hữu được.

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/14951686/

Thế nhưng đợi đã…

Thậm chí xe Ferrari còn rẻ hơn cả Honda, Toyota ư? Thật ra cách nghĩ này từ đâu ra?

Khi mua xe, bạn phải thay phụ tùng xe định kỳ. Tất nhiên việc đó “ngốn” của bạn một đống tiền.

Từ tháng 7 năm 2011, Ferrari đã cho ra đời chính sách bảo hành miễn phí trong vòng 7 năm. Có nghĩa là trong thời hạn 7 năm, bạn sẽ hưởng các dịch vụ sau, hoàn toàn miễn phí:

-Dịch vụ mỗi năm 1 lần

  • Thay nhớt
  • Thay bộ lọc dầu
  • Thay bộ lọc điều hòa không khí
  • Thay bộ lọc khí

-Dịch vụ 2 năm 1 lần

  • Thay dầu phanh xe
  • Thay bộ dây đeo an toàn

Miễn phí cả phụ tùng và quá trình thực hiện.

Chính sách này ở một số các hãng xe hơi khác không phải không có, nhưng với thời gian ngắn hơn. Ví dụ ở Mercedes chỉ có 3 năm. Ferrari quả là rất đầu tư cho khoản chăm sóc khách hàng.

Đổi lại, Ferrari rất hiếm khi giảm giá khi bán những dòng xe cũ, thậm chí một số dòng cũ còn tăng giá vì mẫu mã giới hạn.

Để hiểu được thị trường giá cả xe hơi, mời bạn tham khảo bảng giá sau

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/14951686/

Mercedes và Toyota không sử dụng chính sách tương tự như Ferrari. Trong trường hợp xe của Toyota, nếu một chiếc xe cũ đã hoạt động 5 năm, nó gần như chẳng còn giá trị gì nữa.

Thế nhưng với chính sách nói trên của Ferrari, bạn có thể mua chiếc xe ban đầu với giá cao, nhưng chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng lại vô cùng thấp. Dù có mua xe cũ trong vòng 5 năm, thế nhưng vẫn nằm trong hạn 7 năm bảo hành miễn phí có nghĩa là xe vẫn còn tốt, vẫn đáng để bỏ số tiền lớn ra mua.

Suy nghĩ cho khách hàng từ lúc mua cho đến lúc bán lại xe, chính nhờ sự chu đáo này mà xe Ferrari dù có giá cao, vẫn được ưa chuộng tại Nhật.

Tất nhiên chính sách bảo hành miễn phí này không áp dụng cho trường hợp hư hỏng do tai nạn. Do đó dù là di chuyển trên xe hãng gì, cũng phải chú ý yếu tố an toàn.

Những bạn hiện đang sống ở Nhật, nhất định phải sở hữu cho mình một chiếc Ferrari nhé.

Kengo Abe

[Công nghệ của tương lai] Khi xe hơi biết nói không còn là chuyện phim

Nhật Bản quyết tâm trở thành quốc gia tiên phong cho kỷ nguyên xe hơi không người lái trước thềm Olympic 2020

Chỉ có ở Nhật – Xe hơi chạy bằng điện thân thiện với môi trường, đi kèm dịch vụ sạc miễn phí vô cùng kinh tế

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: