Thiệt hại hơn 1 tỷ Yên từ bão lớn, 51 siêu xe Ferrari bị lũ cuốn trôi, buộc phải vứt bỏ

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, cơn bão lớn tấn công Nhật Bản và gây ra nhiều thiệt hại, đặc biệt là khu vực Kansai.

Cơn bão này có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ, kể cả chiếc siêu xe Ferrari 51 mới toanh.

Được biết thủy triều lên cao đã tràn vào một Showroom xe hơi của Ferrari, cuốn bay rất nhiều siêu xe chỉ mới được trưng bày.

Ảnh https://kuruma-news.jp/post/104295/2

Dưới đây là danh sách những dòng xe mà hãng đã bị thiệt hại.

812 Superfast
GTC4Lusso
488Supider
GTC4Losso T
488 Pista
Portofino

1 chiếc trị giá khoảng 30,000,000 Yên. Như vậy có thể ước tính tổng thiệt hại lên tới 1,530,000,000 Yên.

Ảnh https://kuruma-news.jp/post/104295/2

Chuyện gì sẽ xảy ra với những chiếc Ferrari bị cuốn trôi?

Vì được hỗ trợ bảo hiểm nên có lẽ nhà phân phối sẽ không đối diện với vấn đề lớn về tài chính.

Ảnh https://kuruma-news.jp/post/104295/2

Tuy nhiên, sau khi bị nhiễm nước biển, có lẽ những chiếc xe sẽ không thể hoạt động được nữa hoặc sẽ phải chi khoản phí sửa chữa rất cao, thậm chí mua một chiếc mới còn rẻ hơn.

Tất nhiên công ty bảo hiểm cũng muốn bù lại một ít tiền, thế nhưng khả năng cao là cả 51 chiếc xe đều sẽ bị vứt bỏ. Được biết nếu đem ra nước ngoài sửa chữa, có thể chi phí sẽ giảm, thế nhưng lại không thể bảo đảm vấn đề nguyên kiện cho sản phẩm.

Không chỉ là một tổn thất, đây rõ ràng là một sự lãng phí.

Kengo Abe

Ferrari rẻ hơn cả Honda hay Toyota- Suy nghĩ này của người Nhật ở đâu ra?

Ferrari F40 trình diễn kỹ thuật Drift trên núi tuyết

Đừng nhờn với cảnh sát Nhật: Đạp xe vậy thôi chứ rượt đuổi trên cao tốc thì vẫn có siêu xe cả đấy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: