Viễn vông ư? Không đâu, Toyota thật sự đang mở rộng thị trường ra ngoài vũ trụ

Ngành công nghiệp xe hơi là một trong những ngành mũi nhọn của các cường quốc trên thế giới. Trong số đó, Toyota đến từ Nhật Bản chiếm một thị trường khá lớn với vốn đầu tư lên tới con số khổng lồ 397,0490,000,000 Yên.

Theo thống kê từ nghiên cứu thị trường năm 2017, hãng được xếp hạng 3 về doanh số và dẫn đầu về thương hiệu.

Tuy vậy, Toyota có nguồn gốc từ một hãng sản xuất máy dệt tự động, điều này chắc không phải ai cũng biết. Từ năm 1936, hãng mới chuyển hướng phát triển sang sản xuất xe hơi.

Đây là hình ảnh chiếc xe đầu tiên do hãng sản xuất.

Từ một kẻ ngoại lai, Toyota dần dần trở thành một trong những người khổng lồ trong ngành công nghiệp. Vừa qua hãng vừa cho ra mắt dự án xe chạy bằng nhiên liệu Hydro, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Không ngừng lại ở đó, những nhà lãnh đạo Toyota cho biết tham vọng của họ sẽ không dừng lại. Cái mà họ hướng đến là một kỷ nguyên công nghệ mới của xe hơi.

Ảnh https://www.cnn.co.jp/tech/35134173.html

Không đơn giản chỉ là một chiếc xe offroad 6 vòng đâu, cái Toyota hướng tới là mục tiêu mà nhiều người sẽ cho là viễn vong: Xe hơi đi thẳng lên mặt trăng.

Không chỉ là ý tưởng, họ đã bắt đầu hiện thực hoá. Chiều dài xe trung bình tầm 6m, bằng chiều dài hai chiếc Micro bus. Chiếc xe này có thể vận chuyển 2 người lên mặt trăng và cho phép họ sống bên trong xe mà không cần đồ bảo hộ.

Hiện tại Toyota, cũng như rất nhiều hãng xe hơi khác trên thế giới đang theo đuổi những chiếc xe hơi chạy bằng điện năng. Tuy nhiên nhược điểm của loại phương tiện này là quãng đường di chuyển ngắn cộng với tốn thời gian nạp nhiên liệu. Toyota đã tìm được giải pháp khắc phục bằng cách chuyển nguồn cấp năng lượng sang khí Hydro. Quãng đường di chuyển của loại này lên đến 10,000 km và có khả năng sạc nhanh. Đây được xem là phát minh mới chỉ có Toyota mới sở hữu.

Trong khi xe hơi chạy bằng nhiên liệu điện đang chiếm ưu thế trên trái đất, liệu xe hơi chạy bằng xăng dầu sẽ biến mất? Tất nhiên là không rồi, có một nơi không ai nghĩ đến sẽ giúp hãng tiêu thụ những chiếc xe chạy bằng xăng dầu.

Toyota có vẻ như đang có dự định mở rộng thị trường ra ngoài vũ trụ.

Thậm chí họ còn đưa ra thời điểm năm 2029, khi mà mục đích của họ sẽ trở thành hiện thực. Có phải vào lúc đó Nhật Bản sẽ đưa người lên mặt trăng bằng xe hơi?

Đây có vẻ là những bước đi đầu tiên ông lớn Toyota thực hiện để dọn đường cho tương lai thống lĩnh không gian của hãng. Hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhé !

Kengo Abe

Nếu bạn nghĩ Toyota, Honda, Lexus chỉ sản xuất xe hơi-  Bạn đã nhầm

Mục sở thị những mẫu xe “Độc nhất vô nhị” của bảo tàng ô tô Toyota

Có ai ngờ rằng, quá khứ Toyota từng là ông trùm trong lĩnh vực xe đua

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: