Trào lưu phụ kiện làm từ tro cốt người chết gây sốt trên đất Nhật

Dù bạn đã từng sống như thế nào, ai rồi cũng sẽ như ai, cuối cùng đều trở về với cát bụi. Biết là không muốn, nhưng ai cũng phải trải nghiệm cảm giác đau thương khi đưa tiễn một người mà bạn dành rất nhiều tình cảm. Ở Nhật, khi có người mất đi, người đó sẽ được hoả táng, đựng tro trong những chiếc bình và đặt vào phần mộ gia đình.

Để cảm giác đưa tiễn người thân đỡ cô đơn buồn bã, một hãng trang sức phụ kiện Nhật Bản đã nảy ra ý tưởng sau:

Ảnh https://item.rakuten.co.jp/dearfamily/f00778/

Trang sức làm từ tro cốt của người đã khuất.

Dây chuyền được thiết kế thành một chiếc bình đựng tinh tế, bên trong chứa tro cốt người thân yêu của bạn. Bằng cách này, bạn có thể luôn giữ người thân của mình ở bên cạnh. Tuy nỗi buồn không thể bị xoá bỏ hoàn toàn, ít nhất cũng vơi được đôi chút.

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều thiết kế, mẫu mã khác tinh tế, nhã nhặn giống với các loại trang sức thông thường.

Ảnh https://item.rakuten.co.jp/kirakirame/180413014me/

Ảnh https://item.rakuten.co.jp/e-butsudanya/btgtsubo30/

Ảnh https://item.rakuten.co.jp/memoria-areca/towa-iris/

Ngoài ra còn có phiên bản dành riêng cho thú cưng.

Ảnh https://item.rakuten.co.jp/dearpet/lu8451/

Thú cưng sống cùng với chúng ta chẳng khác gì một thành viên trong gia đình. Ở Nhật cũng có rất nhiều dịch vụ hoả táng xác thú cưng, do đó bạn cũng có cơ hội sử dụng mẫu dây chuyền này.

Ngoài ra bạn có biết kim cương có thể được chế tạo từ tro cốt người chết không?

Kim cương thật ra là cacbon được tôi luyện ở nhiệt độ cao dưới sức ép của môi trường dưới lòng đất. Thí nghiệm tạo ra kim cương được làm 100% từ tro cốt người, dựa trên góc nhìn của khoa học.

Ảnh https://www.algordanza.co.jp

Trang sức làm từ đá được đánh bóng rất đẹp, thế nhưng viên kim cương thô rắn chắc đầy sức hút có lẽ sẽ phù hợp hơn với hình ảnh người đã khuất.

Đau buồn trước sự ra đi của người thân là điều ai cũng phải trải qua. Thế nhưng người đi cũng đã đi rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp. Có lẽ người đã khuất cũng muốn những người ở lại có thể quên đi nỗi đau hiện tại để lạc quan yêu đời hơn đúng không nào !

Kengo Abe

Hội chứng con vịt- Lý giải tình trạng sinh viên Đại học Nhật Bản được phép bùng học, trốn tiết, ngủ trong lớp

Cầm tù người thân – thực trạng đáng sợ của gia đình Nhật trong thời đại già hoá

Giải mã chiếc thẻ tàu điện phổ dụng khắp nước Nhật: Siêu sức mạnh ẩn trong tấm nhựa

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: