“Dị” như người Nhật – ngồi ở bất cứ mọi nơi, miễn không có biển cấm

Người Nhật là những con người cực kỳ khó tính. Trong lúc nấu ăn, chỉ cần một cọng tóc rơi vào cũng đủ khiến họ khó chịu. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đã cực kỳ ngạc nhiên vì hàng quán rong ở đây, dù rằng ở Nhật cũng có quán ăn vỉa hè gọi là Yatai.

Dù sạch sẽ là vậy, người Nhật vẫn rất thích nấu ăn khi đi cắm trại. Tập trung nấu nướng ở những địa điểm tự nhiên tất nhiên không tránh khỏi côn trùng, rác,… chứ đừng nói chỉ là cọng tóc. Thế nhưng một cọng tóc ở nhà hàng là vấn đề, nhưng bụi bặm và côn trùng khi đi cắm trại lại chẳng đáng để tâm, đó cũng là một nét mâu thuẫn trong tính cách người Nhật.

Ảnh https://www.difa.me/23386/digital-gadget-camp

Thông thường đi cắm trại phải di chuyển đến những vùng rất xa, rất mệt mỏi, như vậy sẽ không còn sức để vui chơi nữa. Bí quyết của người Nhật chính là chiếc ghế gấp vô cùng tiện dụng, hiện tại đang là Hot trend này.

Chiếc ghế này có cái tên dễ nhớ Chairing.

Với chiếc ghế tiện lợi này, đi đến đâu cũng có thể ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, ngay cả trên phố.

Tại các công viên có nhiều băng ghế, thế nhưng rất ít người ngồi ở đó. Người Nhật thích tự ngồi trên chiếc ghế yêu thích của riêng họ.

Ghế tự mang theo đương nhiên có kích thước và kiểu dáng đem lại sự thoải mái nhất rồi.

Ảnh https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B01C51OENA/ref=nosim?tag=maftracking155009-22&linkCode=ure&creative=6339

Không dùng nữa có thể gấp lại.

Ảnh https://www.amazon.co.jp/dp/B07DHLZXTT/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1

Bây giờ chỉ cần chọn địa điểm để tận hưởng thôi. Chỉ cần không vướng đường người khác, với chiếc ghế này, bạn ngồi ở đâu cũng được.

Ví dụ có thể ngồi ngắm cảnh bờ sông

Ảnh https://www.dempa-anshitsu.org/entry/2018/05/05/225103

Hoặc ngồi chơi ở công viên cùng bạn bè.

Ảnh http://choke000.hatenablog.com/entry/2018/05/15/001010

Tìm một địa điểm vắng vẻ để ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Tokyo cũng là một ý kiến hay

Ảnh https://bizspa.jp/post-50476/

Ngồi lặng lẽ ngắm thành phố hối hả bận rộn để thấy lòng bình yên.

Ảnh https://bizspa.jp/post-50476/3/

Điểm đặc biệt ở chiếc ghế này là có thể gấp lại rất tiện lợi, chưa kể trọng lượng của ghế nhẹ nên có thể dễ dàng vận chuyển. Với một buổi cắm trại, chỉ cần mua bia và snack ở cửa hàng tiện lợi, có thể mang theo thùng giữ lạnh để bảo đảm nhiệt độ của bia.

Tất nhiên tổ chức ăn uống ở nhà cũng rất tuyệt vời. Nhưng người Nhật thích những buổi ăn uống ngoài trời hơn, để hoà hợp với thiên nhiên và thuận tiện cho việc tổ chức các trò chơi đội nhóm.

Tuy vậy cũng có một số luật bất thành văn khi đi cắm trại ngoài trời cũng như khi sử dụng ghế mà bạn nên nhớ.

  • Không được làm phiền người khác
  • Ăn chơi xong phải mang rác về nhà
  • Nếu đem theo quá nhiều đồ dùng, phải để ở trong trại để bảo đảm diện tích

Bên cạnh đó, những chiếc ghế này cũng phải tuân theo biển giao thông, không được phép đặt ghế ở những nơi cản trở người đi lại. Nếu bị nhắc nhở phải lập tức rời đi.

Ở Việt Nam, bạn có thể đem những chiếc ghế này đến công viên, hoặc ở những sự kiện ngoài trời như chương trình âm nhạc hay lễ hội văn hoá. Thật tiện lợi đúng không?

Kengo Abe

Những tâm hồn nghệ sĩ cháy bỏng ước mơ tồn tại ngoài J-biz khắc nghiệt

Loại hình Bonsai sọ mọc cành mới phát triển- nghệ thuật hay biến thái?

Nghiên cứu khoa học thú vị: Mèo nghe hiểu được tên của chúng, quan sát và học theo chủ nhân mọi lúc

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: