Gái mại dâm ở Nhật có nên là đối tượng được nhận trợ cấp Chính phủ trong đại dịch COVID-19?

Một nhóm hỗ trợ cho người lao động hôm 2/4 đã gửi thư kiến nghị lên Chính phủ, không phân biệt đối xử với các ngành nghề và bảo vệ cuộc sống của tất cả các gia đình nữ tiếp viên quán Bar và gái mại dâm cần được nhận trợ cấp trong hoàn cảnh dịch bệnh gây ra, họ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Theo chương trình trợ cấp cho người lao động tự do, khác với chương trình cho những nhân viên văn phòng, học sẽ được trợ cấp từ 4,100yen/ngày ”khoảng 38 USD”. Đây là những đối tượng không thể làm việc trong khoảng thời gian từ 27/3 đến 30/6. Thế nhưng quyết định này lại không dành cho người làm trong ngành công nghiệp tình dục và tiếp viên quán bar.

Yukiko Kaname, chủ tịch Hội lao động và sức khỏe tình dục nói rằng không phải doanh nghiệp nào cũng có vấn đề về pháp lý, vấn đề của chủ cơ sở kinh doanh không liên quan đến nhân viên ở đó. Cơ sở làm trái pháp luật và quan hệ với tội phạm là vấn đề liên quan đến người chủ, người lao động không có lỗi, đặc biệt là con cái của họ, tại sao lại phải chịu trách nhiệm? – Theo Kaname (bản tin hãng Kyodo).

Theo như Luật sư Yasui cho biết, ngành công nghiệp tình dục vẫn là tấm lưới an toàn cho rất nhiều phụ nữ cần kiếm sống, đa số ở vùng nông thôn với thu nhập thấp. Luật sư Yukiko Tsunoda, chuyên gia về quyền phụ nữ cũng lên tiếng phản đối việc loại bỏ lao động tình dục khỏi chương trình hỗ trợ, cho rằng điều đó chẳng khác nào dồn họ vào đường cùng.

Hiện nay có rất nhiều người mất việc và thu nhập cũng giảm đi rất nhiều vì phải tự cách ly ở nhà để ngăn Virus lây lan.

Chính phủ Nhật đã đưa ra gói hỗ trợ kinh tế để giúp đỡ họ. Thế nhưng chương trình này vấp phải rất nhiều chỉ trích vì số tiền ít hơn nhiều so với mức 8,330 yen ”khoảng 1,800 triệu đồng” để hỗ trợ mỗi nhân viên công ty cho một ngày nghỉ, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gây tổn thất lớn cho nền kinh tế Nhật Bản.

AD

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: