Chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp áp dụng tại 7 tỉnh thành phố trong vòng 1 tháng

Từ 7/4 đến 6/5, Nhật Bản sẽ áp dụng những nội dung sau theo lệnh khẩn cấp được ban bố bởi thủ tướng Abe trong cuộc họp diễn ra ngày 7/4:
1. Phạm vi áp dụng có 7 tỉnh thành sau:
-Tokyo
-Chiba
-Kanagawa
-Saitama
-Osaka
-Hyogo
-Fukuoka

Ảnh: https://www.nikkei.com

2. Người dân hạn chế ra ngoài (không phạt hay cưỡng chế mà phụ thuộc vào ý thức của người dân). Không di chuyển sang các tỉnh khác và cần đảm bảo 3 KHÔNG (Không lui đến nơi thiếu khí, không tụ tập, không tiếp xúc). Giảm tối thiểu 80% việc tiếp xúc giữa người với người.

3. Không thực hiện phong toả khu vực, các hoạt động cần thiết cho kinh tế, xã hội, dịch vụ vẫn hoạt động nhưng cần trang bị các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

4. Chỉ thị nghiêm việc đóng cửa các địa điểm tập trung đông người như Karaoke, Pachinko, bách hoá, sự kiện. Trường học vẫn tạm nghỉ.

5. Cửa hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men vẫn hoạt động. Không cần tích trữ hàng hoá.

6. Phương tiện công cộng như đường sắt và xe buýt vẫn hoạt động.

Nếu số bệnh nhân dương tính với Virus tăng lên, thời hạn có khả năng sẽ kéo dài và số lượng tỉnh thành áp dụng tình trạng khẩn cấp cũng có khả năng tăng lên.

Nguồn tin: https://www.nikkei.com

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: