Một người Nhật chỉ ra một điểm sai của máy bán hàng tự động ở Việt nam khiến dân mạng tranh cãi

Vào năm 2018, Nhật Bản có đến hơn 5 triệu máy bán hàng tự động, trung bình cứ 25 người có sẵn 1 máy bán hàng để phục vụ. Con số đó vẫn đang không ngừng tăng lên

Vì vậy, không ngoa khi gọi Nhật Bản là ”quốc gia của những chiếc máy bán hàng tự động”. Không những vậy, máy còn bán cả những món mà bạn không thể nào ngờ đến.

Ảnh https://kenh14.vn/

Không chỉ bán đồ uống, máy bán hàng tự động ở Nhật được nâng lên một tầm cao mới khi bán đa dạng các mặt hàng như snack, khoai tây chiên, socola, trứng luộc, pasta, pizza, tôm hùm, rau củ hay trái cây……thậm chí cả cà vạt và nhiều thứ khác.

Tuy nhiên khi trải nhiệm máy bán hàng tự động ở Việt Nam, một chàng trai người Nhật đã phát hiện ra 1 điểm cực kỳ vô lý.

Câu chuyện như sau, vì khát nước nên anh Kazuyuki Shimizu quyết định tạt vào bên đường có chiếc máy bán hàng tự động để mua đồ uống, sau một lúc suy nghĩ anh mua 1 chai nước ngọt có ga. Khi chai rơi xuống khay đựng, Kazuyuki Shimizu mở nắp ra thì bất ngờ vì chai nước sủi bọt rồi văng nước ra ngoài.

Ảnh https://kenh14.vn/

Nhìn từ xa có thể dễ dàng nhận ra chiếc máy này có tới 6 ngăn đựng nước, được đặt theo thứ tự từ thấp lên cao, tầng dưới cùng là nước suối, tiếp đến một số nước trái cây lon có ga nhẹ, nước ngọt và ngăn trên cùng là nước muối khoáng, trà xanh.

Ảnh https://kenh14.vn/

Kể đến đây chắc một số bạn cũng nhận ra lý do vì sao chai nước ngọt lại dễ dàng sủi bọt ra ngoài? Theo Kazuyuki Shimizu, nó được đặt ở vị trí cao trong máy bán hàng tự động nên khi rơi xuống, lực va đập sẽ khiến chai nước ngọt có ga sủi bọt. Thế nhưng, nếu chúng ta không để ý mà mở nắp ra ngay sẽ gặp tình huống như anh chàng người Nhật trong đoạn clip này.

Ảnh https://kenh14.vn/

Cư dân mạng Việt Nam đã chia làm 2 phe và bình luận, một số không đồng ý kiến của Kazuyuki Shimizu cho rằng lý do phải đặt nước suối và nước đóng lon ở dưới là bởi vì nó sẽ bị móp méo nhiều hơn nếu rơi từ trên cao xuống. Họ còn cho rằng anh chàng người Nhật này quá khó tính, chỉ cần mở nắp cẩn thận thì nước ngọt sẽ không trào ra ngoài.

Còn một số đông người đều đồng ý với quan điểm của Kazuyuki Shimizu, mọi người nên tiếp thu và sửa đổi để hoàn thiện hơn, thay vì tranh cãi.

”Sự thật thì anh chàng người Nhật chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi”, một bạn chia sẻ ý kiến.

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: