Điều quan trọng nhất là phải có “CHÍ”

Bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi nuôi dạy một đứa trẻ?
Học lực? Lòng tốt hay Sức mạnh?

Trong tiếng Nhật có từ 志 (Kokorozashi) – CHÍ
Từ xưa đến nay, người Nhật luôn quan niệm CHÍ chính là yếu tố quan trọng nhất.
Nếu chỉ vì mục đích vào một trường tốt, trẻ sẽ không thể cố gắng hết sức. Hãy suy nghĩ đến cốt lõi, nằm ở CHÍ.

Ảnh: Dekita Hải Phòng 

Theo từ điển, CHÍ bao gồm

– Quyết định điều muốn làm trong tâm
– Đặt ra mục đích
– Hành động hướng tới mục đích

Thế nhưng thực chất 3 ý này đã có một chút khác biệt so với nghĩa gốc của CHÍ.

Nguyên nhân do sau thất bại trong chiến tranh, chính sách giáo dục của Nhật Bản đã thay đổi theo chỉ đạo của Hoa Kỳ. Hiện nay ở Nhật có rất nhiều người muốn khôi phục nghĩa gốc của CHÍ.


Xem thêm các bài viết liên quan tại:

Bí quyết tạo dựng năng lực tự học, không cần kèm cặp cho trẻ

Phương pháp học nắm chắc nền tảng cho bé

Bài hát ý nghĩa này đã vực dậy bao nhiêu người nản lòng về cuộc sống


Bây giờ hãy giải thích một chút về ý nghĩa nguyên bản của khái niệm này.

Có một từ được xem là tương tự với CHÍ, chính là 夢 (Yume): MỘNG.
Tương tự nhưng không có nghĩa là giống nhau về cơ bản nhé.

MỘNG chỉ là thứ vì cá nhân hoặc giới hạn một ai đó. Ví dụ, ước mơ của bạn là có trong tay 100 triệu Yên. Đó là MỘNG. Chỉ có bạn và những người xung quanh bạn vui vì giàu có.

Mặt khác, CHÍ mang tính xã hội hơn. Ví dụ, bạn muốn dùng 100 triệu Yên ở trên như thế nào cho xã hội, đó là CHÍ.

Tôi sẽ tiết kiệm 100 triệu Yên này và thành lập một phòng khám ở quê nhà để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Khi đó lập tức hình thành sự khác biệt về tính xã hội.

Bạn nghĩ sao về mong muốn vị kỷ như lái một chiếc siêu xe Ferrari? Thế nhưng nếu mong muốn là truyền đạt với thế giới niềm vui khi lái một chiếc xe thể thao như Ferrari, đó lại là câu chuyện khác.

Ở cả hai trường hợp đều là chuyện mua siêu xe, nhưng ở tình huống sau xuất hiện tính xã hội.

Sau khi mua xe, không phải sẽ rất thú vị nếu nghĩ thêm về cách sử dụng chiếc Ferrari yêu thích sao cho có ích hơn?

Không phải chỉ là tận hưởng niềm vui lái xe, mà cần nghĩ xem niềm vui này sẽ cần thiết như thế nào với xã hội.
Bởi lẽ con người là sinh vật không thể sống một mình. Xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, vững chắc với bao nhiêu người thì niềm vui sẽ được nhân lên bấy nhiêu.

Ảnh: Dekita Hải Phòng 

Nhân tiện, đây là CHÍ của tôi.

Tôi muốn thông qua JAPO để kết nối những con người, ở những quốc gia yêu thích Nhật Bản, từ đó phát triển mối quan hệ vững mạnh giữa các quốc gia.

Tất nhiên trong đó cũng bao gồm phát triển JAPO và kiếm thật nhiều tiền. Thế nhưng nếu chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền, chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ tôi cả. Thay vì thế, mục đích khắng khít mối quan hệ giữa các quốc gia sẽ giúp tôi có thêm nhiều đối tác.

Càng có nhiều đối tác, càng dễ dàng thực hiện những điều mà bản thân ấp ủ.

Trong học tập cũng thế. Vào được một trường đại học tốt chỉ là Mộng. CHÍ được hình thành khi đứa trẻ suy nghĩ về việc giúp đỡ xã hội ra sao sau khi đã vào được trường tốt.

Nếu có thể nghĩ được như vậy, ý nghĩa của ước mơ sẽ được mở rộng, động lực học tập cũng nhiều hơn.

Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng có thể áp dụng.
Hãy sống với Ý CHÍ của chính mình !

Chi tiết:
Dekita Việt Nam

Địa điểm: Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Thành Phố Hải Phòng, 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mọi thông tin vui lòng liên hệ hotline: 0906311686 – cô Kim Anh

Abe Kengo
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: