Giãn cách xã hội độc đáo như nhà hát Tsukiakari – Sân khấu hình tròn khán giả chỉ được nhìn qua “một cái lỗ”

Khi đại dịch vẫn đang tiếp tục, và ca nhiễm mới ngày càng tăng trên toàn thế giới nói chung, Nhật Bản nói riêng, ảnh hưởng cuộc sống của con người. Như công việc, sinh hoạt xã hội đều bị ảnh hưởng, nhiều công ty phá sản, không ít người mất việc, nhất là các loại hình giải trí nghệ thuật.

https://soranews24.com/

Vì vậy họ đã nghĩ ra những giải pháp để thích nghi với thực trạng hiện tại, và tiếp tục các buổi chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời. Một công ty biểu diễn nghệ thuật, nhà hát Phong trào Tsukiakari có trụ sở tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản, đã cho ra mắt một sân khấu tròn với thiết kế độc đáo để đảm bảo giãn cách xã hội khi xem biểu diễn nghệ thuật.

 

Nhà hát Phong trào Tsukiakari đã sử dụng các buồng nhỏ để ghép thành một sân khấu tròn, mỗi gian nhỏ sẽ có một cánh cửa đối diện với sân khấu, trên mỗi cánh cửa cao khoảng 199 x 99cm sẽ có một lỗ tròn nhỏ cùng một khe nhét thư để khán giả có thể nhìn qua và xem màn biểu diễn một cách an toàn, không tiếp xúc với người khác.

 

Một số ý kiến cho rằng nếu thay các lỗ tròn nhỏ thành cửa kính, sẽ có một tầm nhìn tốt hơn cho khán giả, tuy nhiên những lỗ tròn nhỏ này sẽ giúp tăng thêm tính hấp dẫn cho người xem. Kazuki Ishikawa một sinh viên kiến trúc tại Đại học Meijo người đã giúp thiết kế các cánh cửa này, họ chia sẻ rằng đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm với các lỗ tròn khác nhau để tìm ra kích cỡ và phù hợp nhất.

 

Thử nghiệm cho thấy các lỗ tròn nhỏ thực sự mang đến tầm nhìn tốt hơn đến mọi vị trí, ngay cả rìa xa sân khấu. Một khán giả đã trải nghiệm kiểu sân khấu tròn này chia sẻ với Mainichi Shimbun:

” Xem buổi biểu diễn tại sân khấu này thưc sự là một trải nghiệp mới mẻ, giúp tất cả mọi thứ trở nên tốt và gần gũi hơn”.

 

Sân khấu nhỏ này chỉ có 30 phòng, mỗi phòng chỉ có thể chứa một người, do đó lượng người tham gia cùng lúc sẽ đảm bảo khoảng cách tiếp xúc với nhau. Nobuyoshi Asai, một thành viên của đoàn nghệ thuật biểu diễn tại Tsukiakari, hy vọng rằng đây có thể là một hình thức sân khấu mới, nơi khán giả có thể cảm thấy an toàn khi xem chương trình trong bối cảnh đại dịch.

Còn một điều nữa là chúng dễ dàng tháo rời, việc vận chuyển không qúa khó khăn, ” Tôi muốn đưa sân khấu của mình đi biểu diễn khắp nơi trên đất nước”. Nobuyoshi Asai.

 

Trên thực tế, nhà hát Phong trào Tsukiakari đã lưu diễn với sân khấu tròn tại các điểm như : Nagoya’s Dance House Oukin 4422, cho đến khi họ chuyển tới Hội trường Công dân Thành phố Komaki vào tháng Giêng. Bây giờ họ đang có kế hoạch tổ chức một buổi diễn mới tại Hội trường Văn hoá Lao động Chitashi có tên “Peep Garden” vào ngày 7/2.

 

Với sự góp mặt của vũ công 15 tuổi Yura Sugiura, người đã học khiêu vũ với Asai từ khi còn học tiểu học, sẽ biểu diễn trong một chiếc váy trắng sử dụng những ống bìa cứng dài hai mét làm đạo cụ.

Sugiura chia sẻ. ” Mặc dù không thể nhìn thấy khán giả, nhưng đó là một cảm giác rất mới lạ vì vậy tôi có thể đắm chìm mình trong màn trình diễn”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: