Bạn thích Anime/Manga? Vậy bạn có biết 腐女子(Fujoshi) nghĩa là gì không?

Nếu bạn thích truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản, bạn có thể đã nghe từ “fujoshi(腐女子)” ít nhất một lần.

Từ này đã xuất hiện từ những năm 1990, nhưng đến khoảng năm 2005 mới được giới trẻ và một số người lớn biết đến, nhờ một vài nữ nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản tự nhận mình là “fujoshi” trên các show truyền hình.

‘Fujoshi’ có nghĩa là gì?

腐女子 (fujoshi) có gốc từ 婦女子 (cũng đọc là fujoshi) là một từ chỉ phụ nữ nói chung. Từ Hán được thay thế 腐 (Hu) có nghĩa là “HỦ”.

Ảnh https://www.kukupao.com/game/293916

Vâng, đến đây chắc các bạn đã hiểu rồi. Fujoshi để chỉ những cô gái tuổi Teen (khoảng tầm 20) thích Manga, Anime và Novel với chủ đề BL (Boy’s Love).

Có một dòng Manga gọi là Yaoi (やおい)thể hiện tình yêu (lứa đôi) giữa hai người đàn ông. Những người thích thể loại này cũng được gọi là Yaoi.

Thế nhưng dần dần cách diễn đạt này thay đổi, từ Yaoi sang BL, fujoshi đơn giản cũng là một từ gọi nhóm Fan này nhưng với ý nghĩa xem thường hơn.

Một số người trong cộng đồng Fan biết rằng sở thích của họ không được chấp nhận rộng rãi, do đó tự họ mô tả chính họ là Fujoshi với nghĩa là “vâng, tôi thất bại như vậy đấy”, một cách tự hào.

Nhân tiện thì, phụ nữ thích BL trên 30 tuổi được gọi kifujin (貴腐人). Nghĩa gốc là 貴婦人: quý phu nhân, nhưng đổi một chữ Kanji, giống hệt cách giải thích ở trên.

Vào những năm 1990, thể loại BL bỗng dưng tăng trưởng mạnh, hiện nay dòng Manga này đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong toàn bộ nền công nghiệp. Thêm vào đó, cũng có một số người là “fujoshi” nhưng giả vờ như mình không phải là “fujoshi”. Những người này được gọi là Kakure fujoshi (隠れ腐女子)với kakure có nghĩa ẩn, giấu.

Điểm khác biệt giữa “Otaku(オタク)” và “Fujoshi”

Nhiều người nhầm lẫn hai khái niệm này nhưng chúng khác nhau.

Otaku ám chỉ những người cực kỳ thích, ám ảnh với một thứ gì đó. Họ đầu tư công sức, tiền bạc, thời gian vào điều mà họ thích (Manga, Anime, Cosplay, Game, đồ chơi, phim ảnh,….).

Nói như vậy thì cũng có thể hiểu Fujoshi là Otaku chứ nhỉ? Thứ mà họ đam mê là BL còn gì?

Không hẳn. Fujoshi không chỉ thích đọc BL mà họ đọc tất cả những thứ khác như BL. Ví dụ, hai anh chàng được mô tả vô cùng “thẳng” trong một Manga không phải BL, nhưng các Fujoshi vẫn thích “ship” hai anh này với nhau, trong trí tưởng tượng của họ.

Ảnh https://www.pinterest.com/pin/345792077623606036/

Thêm nữa, những người được gọi là Otaku tự nhận mình là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Ngày nay nhiều người gọi mình là Otaku với ý nghĩa “chuyên nghiệp”. Trong khi đó Fujoshi thường chỉ được xem như sở thích, do đó rất nhiều người là Otaku nhưng không thích bị gọi là Fujoshi. Họ đơn giản không muốn bị cho vào hai nhóm mục hoàn toàn khác nhau (theo cách nghĩ của họ).

Những Fujoshi ngày nay

Fujoshi là nhóm đối tượng khách hàng chủ đạo của BL, mà BL đóng vai trò quan trọng với ngành công nghiệp Manga/Anime. Gần đây, nhiều tác phẩm cũng thêm vào các nhân vật là Fujoshi để tăng sự thú vị. Fujoshi đang ngày càng được công nhận rộng rãi.

Ảnh https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/fujoshi/photos

Nhiều người nổi tiếng Nhật Bản cũng công khai rằng họ đọc BL. Với sự ủng hộ này, Fujoshi bắt đầu được thấu hiểu một cách tích cực hơn, con người hiện đại cũng dễ dàng chấp nhận những nhóm người với sở thích không giống mình hơn.

Dù sao thì, thích cái gì là chuyện của người ta…đâu ai được quyền phán xét, đúng không nào !!!

 

Sacchan
Xem thêm: