Thư viện khổng lồ tại đại học Waseda dành cho những người yêu thích Haruki Murakami

Một thư viện dành cho các tác phẩm, sổ lưu niệm, bộ sưu tập, đĩa hát của tiểu thuyết gia Nhật Bản Haruki Murakami sẽ mở cửa vào tuần tới tại Tokyo. Nơi đây được xem là địa điểm nghiên cứu văn học, trao đổi văn hóa và là địa điểm lý tưởng dành cho người hâm mộ của nhà văn.

Thư viện tọa lạc tại Đại học Waseda, trường cũ của Murakami, nơi đây có bản sao các nghiên cứu của ông, các dãy sách và máy ghi âm cũng như một quán cafe do sinh viên điều hành. Quán phục vụ món cafe đen rang yêu thích của tác giả.

“Tôi hy vọng đây sẽ là một nơi mà các sinh viên có thể tự do trao đổi và hiện thực hóa các ý tưởng – một địa điểm miễn phí, độc đáo và mới mẻ trong khuôn viên trường đại học.” Murakami, phát biểu trong cuộc họp báo về việc mở cửa thư viện.

Thư viện này được thiết kế bởi kiến trúc sư Kengo Kuma – người đã lọt vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm 2021 do tạp chí Times bình chọn. Ông cũng là người đã thiết kế cho SVĐ của Tokyo Olympic.

Để vào thư viện, du khách sẽ đi qua một lối đi giống như đường hầm. Được biết Kengo Kuma cũng là một fan của Murakami, Kuma cho biết các đường hầm là hình ảnh trong trí tưởng tượng của ông khi đọc sách của Murakami. Trong truyện, các nhân vật chính thường đi lại giữa hiện thực và siêu thực.

Thư viện, có tên gọi chính thức là Ngôi nhà Văn học Quốc tế Waseda, hiện đang lưu giữ khoảng 3,000 cuốn sách, bản thảo và các tài liệu khác của Murakami, bao gồm các bản dịch tác phẩm của ông bằng hàng chục ngôn ngữ và bộ sưu tập đĩa hát đồ sộ.

Ảnh: asahi

Đĩa hát được trưng bày tại một phòng âm thanh trong sảnh bên cạnh thư viện, một số được đóng dấu “Petercat” – tên của quán bar nhạc jazz mà ông đã mở ra sau khi tốt nghiệp Waseda. Trong số đó có cả những bản thu nổi tiếng của Billie Holiday, Sonny Rollins, John Coltrane và Miles Davis.

“Tôi ước một nơi như thế này được xây dựng sau khi tôi qua đời, để tôi có thể yên nghỉ và có người chăm sóc nó”, Murakami nói đùa. “Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy nó khi tôi vẫn còn sống.”

Murakami cho biết ông sẽ đóng góp nhiều nhất có thể cho thư viện. Thư viện hiện tập trung vào tác phẩm của ông, nhưng Murakami cho biết ông hy vọng thư viện sẽ được mở rộng và thêm vào tác phẩm của các tiểu thuyết gia khác để nơi đây trở thành một không gian nghiên cứu rộng rãi và linh hoạt.

RIN
Xem thêm: