Tác phẩm “máy cắt bánh thành các phần bằng nhau” giành chiến thắng trong cuộc thi sáng chế

Học sinh trung học Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc thi phát minh với sản phẩm “máy cắt bánh thành từng phần bằng nhau”. Từ nay sẽ không còn tình trạng tranh nhau miếng bánh cuối cùng nữa.

Lấy ý tưởng từ những cuộc chiến khốc liệt nhằm tranh nhau miếng bánh cuối cùng của anh chị em trong nhà, một nhóm 3 học sinh trung học ở tỉnh Oita đã phát minh ra một thiết bị có thể cắt bánh vô cùng đều nhau.

Thiết bị này dùng cho bánh Pizza và các loại bánh khác có hình tròn, bất kể bạn muốn chia miếng bánh thành bao nhiêu phần, máy cũng có thể chia một cách đồng đều. Phát minh của các em học sinh đã giành được giải cao nhất trong một cuộc thi sáng chế của tỉnh Oita trong năm 2021.

Ba học sinh trong nhóm đều là thành viên của câu lạc bộ Công nghệ công nghiệp tại trường trung học Kunisaki tỉnh Oita. Phát minh của các em liên quan đến vấn đề hết sức đời thường nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Thiết bị giành giải cao nhất này có tên tạm dịch là “Hãy chia vui”, được phát minh bởi các sinh viên năm thứ hai là Wataru Onoda, Rinto Kimura và Mitsumi Zaizen, lấy cảm hứng từ những trận chiến giành bánh sinh nhật trong gia đình của Wataru Onoda.

Wataru Onoda phải đánh bại đối thủ của mình là 2 chị em gái trong trò chơi oẳn tù tì để giành lấy miếng bánh cuối cùng, vì chiếc bánh luôn được cắt thành 8 miếng dù gia đình chỉ có 7 thành viên.

 

Dựa trên ý tưởng chia đều một chiếc bánh thành 7 phần của Onoda, Kimura đã thiết kế bản vẽ và chương trình máy tính để chế tạo chính xác các bộ phận của thiết bị.

Do đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Zaizen không thể tham gia sản xuất thực tế, cô đã dùng kinh nghiệm 2 năm liên tiếp giành giải thưởng của mình để thực hiện Video thuyết trình.

Sau quá trình thử nghiệm và sửa lỗi kéo dài 2 tháng, thiết bị đã được hoàn thiện. Khi đặt một chiếc bánh hình tròn lên bàn xoay bên dưới, tia laze sẽ chiếu vào và chia chiếc bánh thành các phần bằng nhau theo số lượng mong muốn.

Ví dụ, để phục vụ 5 người mỗi người sẽ được một miếng bánh được cắt theo góc 72 độ. Quá trình này cũng đảm bảo vệ sinh vì không có ai chạm vào thức ăn.

Trong một đánh giá của ban giám khảo vào tháng 10/2021, việc tạo ra thiết bị được đánh giá cao vì lý do bao gồm sự đổi mới, cho phép người dùng cắt thức ăn một cách công bằng ngay cả với số lẻ.

Kimito Kotani, Giám đốc điều hành của Viện sáng chế và Đổi mới tỉnh Oita, đơn vị tổ chức cuộc thi đã ca ngợi tác phẩm: “Trong khi tận hưởng quá trình sáng tạo, các em cũng đã giải quyết được một bất tiện xảy ra thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày”.

Shinji Matsuda, cố vấn và giáo viên thực hành của câu lạc bộ nói thêm ông sẽ tiếp tục hỗ trợ các em về mặt kỹ thuật.

”Nhận được đánh giá cao cho một phát minh mà mình say mê làm ra, điều đó đã thúc đẩy sự tự tin và cho các em thêm lựa chọn nghề nghiệp”. 

Thuý Vân
Xem thêm: