Bản cam kết với điều khoản “yêu cầu bồi thường 3 triệu Yên nếu du học sinh nghỉ học”

Vào ngày 27/02, một tờ báo điện tử của tỉnh Miyagi xuất bản bài viết với tiêu đề ”Nếu nghỉ học tại trường Nhật ngữ sẽ bị phạt 3 triệu Yên”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một du học sinh nữ người Việt Nam đang học tại trường Nhật ngữ ở thành phố Sendai đã không thể đóng học phí nên đề xuất thôi học.

Sau đó, trường nói với cô rằng nếu cô không về Việt Nam mà ở lại Nhật Bản để xin việc làm thì trường sẽ thu phí bồi thường là 3 triệu Yên.

Bài báo trích dẫn bình luận của hiệu trưởng và luật sư của các trường Nhật ngữ khác, đồng thời cáo buộc nhà trường đã ”làm quá” và ”vi phạm nhân quyền”.

Chắc chắn du học sinh quốc tế có thể tự do bỏ học hoặc đi kiếm việc làm. Việc đòi bồi thường 3 triệu Yên là vô lý.

Phía nhà trường đưa ra yêu cầu thanh toán 3 triệu Yên dựa trên ”bản cam kết” mà du học sinh ký lúc nhập học.

Trong bản cam kết quy định 7 điều khác như ”không được cư trú bất hợp pháp”, ” không được đi làm thêm những công việc trái pháp luật”, ”không được đi muộn hoặc vắng mặt không lý do”, ”không được tự ý chuyển từ visa du học sang visa khác như visa lao động”,….

Hơn hết, bản cam kết có điều kiện ”Nếu vi phạm bất kỳ điều nào trong số đó, cá nhân sẽ phải bồi thường thiệt hại 3 triệu Yên cho nhà trường”.

Nhà trường giải thích với tờ báo địa phương rằng quá trình thực hiện cam kết là ”để ngăn du học sinh lấy visa du học để đi làm hay thôi học để đi làm”. Tuy nhiên, nếu du học sinh trả 3 triệu Yên cho việc ”đi muộn” hoặc ”vắng mặt” thì có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Tại sao các du học sinh lại ký cam kết như vậy? Liệu họ có thực sự hiểu rõ về bản cam kết mà họ đã ký?

Trên thực tế, trường Nhật ngữ được đề cập ở trên là một trong những trường có tỷ lệ vào đại học cao ở Nhật Bản, khá nổi tiếng trong ngành giáo dục.

AD
Xem thêm: