Sống ở thành phố dễ giàu? So sánh thu nhập hằng năm của cư dân các địa phương ở Nhật để tìm ra sự thật

Nếu bạn nghĩ đến việc đến Nhật để kiếm tiền bạn sẽ nhắm tới làm việc ở đâu?
Thông thường mọi người sẽ hướng tới các đô thị lớn như Tokyo hay Osaka. Những khu vực này có nhu cầu công việc rất cao, và thực tế chứng minh có những người kiếm được rất nhiều tiền.
Thế nhưng về mặt bằng chung, suy nghĩ này không hẳn đã đúng.

Đầu tiên mời bạn quan sát thống kê dưới đây:

Đây là bảng thống kê thu nhập trung bình năm theo địa phương.

Không ai phủ nhận việc Tokyo đứng thứ 1. Thế nhưng nếu xét tương quan số tiền kiếm vào và số tiền phải chi ra, khó mà làm giàu ở Tokyo.
Kanagawa và Chiba cũng là các địa phương thuộc phạm vi khu vực Tokyo. Giá thuê nhà không cao bằng ở ngay trung tâm Tokyo, do đó bạn có thể giảm bớt áp lực chi trả.

Bên cạnh, Okinawa là địa phương “đội sổ”. Mặc dù thu nhập có thể thấp hơn ở Tokyo đến tận 1 triệu Yên, nhưng vật giá tại đó lại khá thấp do đó có thể sống nhàn nhã.

Tóm lại không có gì lạ về thứ hạng của các địa phương cao nhất và thấp nhất. Nhưng vấn đề nằm ở Osaka, chỉ xếp thứ 21. Osaka là khu vực đô thị sầm uất có thể sánh với Tokyo, nhưng tại sao lại xếp hạng thấp như vậy nhỉ?

Thêm nữa thứ hạng thứ 8 của Yamaguchi, thứ 10 của Shiga và thứ 11 của Mie cũng đáng chú ý. Mặc dù không có dáng dấp của khu đô thị, các địa phương này được xếp hạng khá cao. Tôi chưa từng sống ở các địa phương kể trên, nhưng chắc chắn giá thuê ở đó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với Tokyo hay Osaka.

Tóm lại có lẽ chúng ta nên vứt bỏ suy nghĩ sống ở các thành phố lớn sẽ giàu. Hiện tại các sản phẩm được phân phối trên khắp cả nước, việc mua sắm Online trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Nhu cầu về sản phẩm địa phương không còn là một vấn đề nữa.

Thêm nữa có một sự thật kinh hoàng được tiết lộ qua bảng thống kê trên. Hãy nhìn vào phần màu xanh lá cây. Cột này hiển thị thu nhập trung bình năm trước. Khi so sánh, bạn có thể thấy rằng hầu hết các địa phương đều có con số thu nhập giảm so với năm trước đó.

Nguyên nhân đương nhiên một phần là bởi dịch bệnh, thế nhưng đây không phải là một xu hướng khả quan.

Cố lên nào, cả nước Nhật !

Kengo Abe
Xem thêm: