Thú mỏ vịt trong Pokémon – Loài thú gây lú cho nhân loại!

Thú mỏ vịt là một sinh vật vẫn giữ được đặc điểm của loài động vật có vú rất nguyên thủy. Mặc dù là động vật có vú nhưng chúng lại đẻ trứng.

Chúng cho con bú nhưng lại không có núm vú, sữa sẽ thấm ra ngoài da bụng như mồ hôi và thú con liếm bụng mẹ để lấy sữa.

Chân và mỏ thì giống con vịt, nhưng lại có cựa chân như con gà. Mình và lông thì giống rái cá, nhưng đuôi thì giống hải ly và có điện trường phát sáng. Chúng cảm nhận con mồi bằng điện thụ quan và cũng là một trong số rất ít loài thú có độc. Cựa chân sau của thú mỏ vịt đực có khả năng tiết ra chất độc mạnh. Nọc độc từ cựa có thể giết chết những loài động vật cỡ nhỏ và gây đau đớn cực độ ở con người nếu bị đâm xuyên qua da.

Đầu thế kỷ XX, con người bắt đầu săn thú mỏ vịt để lấy lông. Hiện nay, loài này đã được bảo vệ trong vùng lãnh thổ tự nhiên của chúng ở Úc. Dù vậy, quá trình sinh trưởng của thú mỏ vịt rất dễ bị vấn đề ô nhiễm môi trường tác động. Khiến số lượng cá thể loài này suy giảm nhanh chóng, thậm chí có nguy cơ bị tuyệt chủng trong tương lai.

Đức Lâm
Xem thêm: