Dùng Camera 3D để ngăn chặn tai nạn tại nơi có thanh chắn tàu.

Tai nạn tàu đâm vào người và ô tô tại nơi có thanh chắn tàu trong 5 năm qua ở Nhật ước tính có khoảng 1000 vụ. Trong đó có hơn 450 người đã tử vong và người cao tuổi chiếm phần lớn.

Để tìm ra giải pháp phòng chống tai nạn ở những nơi có thanh chắn tàu, công ty đường sắt Seibu đã quyết định đưa vào sử dụng hai hệ thống mới:

– Một là hệ thống kiểm tra hình ảnh bằng AI, hệ thống sẽ phân tích xem có vật thể gì bất thường bên trong khu vực thanh chắn hay không.

– Hệ thống thứ hai là Camera 3D, dùng để nhận dạng đó có phải là một người nào đang mắc kẹt hay không, dựa vào chiều cao và độ rộng của chủ thể trong ảnh.

Nếu thanh chắn tàu đã hạ mà bên trong khu vực đó vẫn còn có người hay xe đạp, cả hai hệ thống sẽ cùng báo hiệu cho người lái tàu biết để dừng tàu lại.

Tất nhiên, chúng ta không nên cố gắng vượt qua đường ray khi đã có chuông báo hiệu tàu sắp đến. Nhưng nếu không may chúng ta bị kẹt lại bên trong nơi có thanh chắn tàu, thì các bạn cũng hãy bình tĩnh tìm nút bấm chuông khẩn cấp được gắn ở gần các cột đèn báo hiệu.

Có thể bạn chưa biết, các thanh chắn tàu được thiết kế để khi gặp tình huống khẩn cấp, mọi người có thể lái xe vượt qua, hoặc nâng lên dễ dàng bằng tay đấy nhé.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: