Con dấu bảo vệ thông tin cá nhân – Phát kiến hàng đầu Nhật Bản

Sau khi Nhật Bản thông qua Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân vào năm 2005, ngày càng có nhiều người nhận thức được sự cần thiết phải bảo mật thông tin cá nhân của họ.

Rất nhiều hộ gia đình nhận được thư quảng cáo mỗi ngày. Nhưng khi muốn vứt chúng đi, mọi người lại lo lắng rằng ai đó sẽ nhìn thấy tên và địa chỉ nhà mình.

Vào năm 2007, một công ty của Nhật Bản đã phát minh ra “Con dấu bảo vệ thông tin cá nhân”.

Thay vì phải mất công cắt hoặc xé những quảng cáo ấy ra thành từng mảnh vụn rồi dọn dẹp, bạn chỉ cần một thao tác là đóng con dấu vào văn bản mà bạn muốn ẩn đi. Văn bản sẽ bị chồng lên bởi một lớp kí tự bằng mực đen và không thể nào đọc được nữa.

Đó là nhờ vào thiết kế đặc biệt của con dấu, mỗi khía cạnh đều được cân nhắc thiết kế rất cẩn thận, từ việc sử dụng chữ cái nào, cho đến độ dày và hướng nghiêng của chữ.

Con dấu này hiện đang được sử dụng ở hơn 20 quốc gia, với hơn 12 triệu con dấu đã được bán ra và trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường trong suốt thời gian dài.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: