Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ không thay đổi chương trình nới lỏng tiền tệ – Đồng Yên quay đầu giảm mạnh

Vào ngày 18/1, ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết, họ sẽ không thay đổi chương trình nới lỏng tiền tệ. Điều này ngay lập tức khiến cho đồng yên rớt mạnh xuống mức còn 131 Yên đổi 1 Đô la (Mỹ).

Tại thị trường trái phiếu Tokyo, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tạm thời giảm xuống còn 0.370%, thấp hơn 0.130% so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
 
Chính phủ cũng tuyên bố sẽ hết sức chú ý đến tác động của loại virus corona chủng mới, đồng thời sẽ nỗ lực hỗ trợ dòng tiền của các doanh nghiệp và duy trì sự ổn định trên thị trường tài chính.
Vì vậy, Nhật Bản sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp nới lỏng bổ sung nếu cần thiết. BOJ nhắc lại trong tuyên bố của mình rằng họ kỳ vọng mức lãi suất trong chương trình này sẽ được duy trì bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất ở hiện tại.
Đức Lâm
Xem thêm: