Bốn tàu Cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản ở ngoài khơi quần đảo Senkaku

Sáng ngày 30/1, 4 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản ở quần đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã triển khai các tàu tuần tra đến để đảm bảo an toàn cho các tàu cá, đồng thời tiếp tục cảnh báo các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc rời khỏi lãnh hải ngay lập tức.

Theo Bộ chỉ huy Cảnh sát biển Nhật Bản, vào khoảng 4 rưỡi sáng ngày 30, đã phát hiện 4 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc bám theo sau các tàu cá Nhật Bản đi vào trong vùng biển tiếp giáp bên ngoài lãnh hải gần bờ biển Minamiko và Uotsuri.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đã triển khai các tàu tuần tra xung quanh khu vực để đảm bảo an toàn cho 5 tàu nghiên cứu và các tàu cá khác, đồng thời tiếp tục cảnh báo các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật ngay lập tức. Thành phố Ishigaki dự định sẽ điều thêm máy bay không người lái qua đảo Uotsuri.

Liên quan đến việc 4 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, chỉ huy trưởng Cục Cảnh sát biển Khu vực 11 – Ông Masahiro Ichijo cho biết: “Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đưa ra yêu sách của riêng mình. Như tôi đã nói trước đây, xâm phạm lãnh hải là vi phạm luật pháp quốc tế, với chủ trương kiên quyết bảo vệ lãnh hải, tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tiếp tục ứng phó một cách bình tĩnh và kiên định, áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lãnh hải”.

Nguồn: NHK

Hin Hin
Xem thêm: