Tương lai giới trẻ đang bị phá hủy bởi những “góc tối” ở Nhật Bản?

Có rất nhiều người nghĩ rằng chế độ lương hưu và trợ cấp xã hội ở Nhật Bản rất tốt, nên sẽ có thể an tâm khi về già. Nhưng đây chỉ còn là câu chuyện của quá khứ, vì hiện nay “tuổi già” của dân số Nhật đang tăng cao một cách đáng báo động. Để giải thích cho điều này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều gì đang xảy ra nhé.

Sụp đổ chế độ hưu trí

Chế độ hưu trí là gì ?

Là khoản tiền trợ cấp để ổn định cuộc sống sau khi về hưu, trong đó phần chính được gọi là lương hưu cơ bản (tùy vào điều kiện mà có cả trợ cấp BHXH). Mọi người trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi sẽ tham gia đóng phí bảo hiểm, số tiền này sẽ được chi trả cho những người đủ điều kiện khi về hưu.

Nghe đến đây chắc hẳn có nhiều sẽ bất mãn rằng tại sao mình phải đóng phí bảo hiểm để trợ cấp cho người khác khi họ về hưu? Đừng lo lắng, như một vòng tuần hoàn, lại sẽ có người “đóng tiền để trợ cấp cho tuổi già của bạn”…

Thế nhưng, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng “tỷ lệ sinh giảm”, số người già hưởng trợ cấp xã hội đang nhiều hơn so với những người trong độ tuổi lao động. Chính vì điều này, giới trẻ đang tự thắc mắc rằng “Ủa, bản thân khi về già chắc gì đã nhận được trợ cấp, vậy bây giờ đóng bảo hiểm để làm gì ?”. Hơn nữa ở quốc gia này, thật khó để có thể trang trải cuộc sống chỉ bằng “tiền trợ cấp”.

Sụp đổ chế độ gắn bó lâu dài 

Cả thế giới đều kinh ngạc vì Nhật Bản là quốc gia mà người dân thường sẽ không có ý nghĩ chuyển việc, vì họ “đã từng” có chế độ gắn bó lâu dài đến suốt đời.

Thông thường khi nghỉ hưu, người Nhật sẽ nhận được khoảng 20~30 triệu yên tiền cảm ơn vì đã cống hiến “cả thanh xuân” cho công ty. Thế nhưng do nhiều thay đổi của cơ cấu xã hội, hầu như không còn công ty nào có thể duy trì chế độ phúc lợi này. Chính vì vậy, mà tiền trợ cấp nghỉ việc cũng không còn nữa.

Tuổi thọ 100 

Từ trước đến nay, chúng ta tính tuổi thọ bình quân của một người là khoảng 80 tuổi, chúng ta sẽ nghỉ hưu khi 60 tuổi và vẫn còn 20 năm để sống. Thế nhưng ngày nay, tuổi thọ được kéo dài thêm tới gần 100 tuổi, vậy thì còn những 40 năm cho cuộc sống khi về hưu. Dù cho có nhận được tiền trợ cấp nghỉ việc thì vẫn không đủ để trang trải cho từng ấy năm.

Tính ra thì cần 100 triệu yên 

Chúng ta hãy thử tính nếu 1 tháng chi tiêu tối thiểu 200.000 yên, thì thực tế phải cần bao nhiêu tiền cho 40 năm?

200.000 yên x 12 tháng x 40 năm = 96 triệu yên   Khoảng 100 triệu yên !!!

Dù bạn có làm việc chăm chỉ và đóng phí bảo hiểm để nhận trợ cấp thì cũng hoàn toàn không đủ, bản thân tôi nghĩ dù có sống tiết kiệm đi nữa thì cũng rất khó để có được số tiền này.

Chính phủ cũng thấu hiểu vấn đề nghiêm trọng này và bắt đầu dạy về cách chi tiêu tại các trường học. Hiện nay, vấn nạn này đều có thể xảy ra ở bất kỳ mọi nơi không chỉ riêng Nhật Bản. Vì vậy chúng ta thật sự cần phải tạo ra một cơ chế mà ngay cả khi bản thân không thể làm việc được nữa, cũng vẫn có nguồn thu nhập ổn định.

Abe kengo
Xem thêm: