Tại sao người Nhật xem trọng quy tắc và văn hóa ứng xử?

Người Nhật được thế giới đánh giá cao về việc tuân thủ quy tắc và văn hóa ứng xử, vì sao họ có thể hình thành “tính cách dân tộc” như vậy? Bạn tin được không, nếu tôi nói đó là do Nhật Bản từng là một nơi tồi tệ nhất để sống?

Rất nhiều người nước ngoài nghĩ rằng người Nhật rất nghiêm khắc về cách ứng xử và tuân thủ quy tắc, nên sẽ không có ai làm điều xấu. Có lẽ điều đó đúng khi nói về Nhật Bản của một thập kỷ trước. Tuy nhiên, Nhật Bản ngày nay đã thay đổi rất nhiều, nên đó đã là chuyện của quá khứ.

Bạn có biết tại sao người Nhật lại trở nên như vậy không? Không phải là do DNA người Nhật đặc biệt đâu nhé, có giả thuyết cho rằng là do môi trường sống ở Nhật Bản vô cùng khắc nghiệt. Tôi sẽ nói rõ hơn về giả thuyết này.

Thứ nhất, Nhật Bản có bốn mùa.

Nhờ đó, cảnh sắc thiên nhiên của Nhật Bản rất đẹp, nhưng bạn hãy tưởng tượng vào thời mà nền văn minh chưa phát triển, cuộc sống ở Nhật vô cùng khắc nghiệt. Mùa hè nóng hơn bao giờ hết và mùa đông lại vô cùng lạnh giá.

Nếu đem so với các nước Đông Nam Á có khí hậu ấm áp, thì có lẽ Nhật Bản là đất nước khắc nghiệt nhất trong thời đại mà không có thiết bị điều hòa nhiệt độ. Bởi bạn sẽ chết nếu không thể cân bằng nhiệt độ cơ thể với môi trường bên ngoài.

Thứ hai, Nhật Bản có nhiều thiên tai.

Nhật Bản có nhiều khu vực núi lửa, nhờ đó tạo ra nhiều nguồn suối nước nóng tuyệt vời. Nhưng những khu vực núi lửa này cũng là nguyên nhân gây ra nhiều thảm họa như động đất, phun trào núi lửa, hay thậm chí cả sóng thần.

Việc có nhiều đồi núi giúp cho lượng nước sông ngòi ở Nhật dồi dào, nhưng cũng dễ dẫn đến lũ lụt. Hơn nữa, lở đất và lở tuyết ở các vùng đồi núi cũng xảy ra thường xuyên. Vì vậy bạn đã hiểu tại sao Nhật Bản là một quốc gia khắc nghiệt để có thể sống hay chưa?

Thứ ba, người dân Nhật không thể tồn tại nếu không hợp tác cùng nhau.

Người ta cho rằng có lẽ người Nhật phải hợp tác cùng nhau mới có thể tồn tại trong một môi trường sống khắc nghiệt như vậy. Nên để có thể hợp tác được với nhau, họ cần có những quy tắc chung. Do đó, người Nhật đã đặt việc giáo dục về cách cư xử tôn trọng lẫn nhau lên hàng đầu.

Ngày nay, không chỉ ở Nhật Bản, thế giới cũng cần phải hợp tác để cùng tồn tại.

Thế giới đã bị xáo trộn bởi đại dịch covid-19 và các cuộc chiến tranh đang diễn ra ở nhiều nơi. Trong tương lai, những cuộc chiến này cũng có thể phát triển thành Chiến tranh thế giới thứ 3. Cùng với tình trạng thiếu lương thực do sự gia tăng dân số, cả thế giới sẽ ở trong một môi trường sống khắc nghiệt giống như Nhật Bản trước đây. Chính vì vậy mà trong thời đại này, chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu như không hợp tác cùng nhau.

Người Nhật dù có giỏi nhưng cũng không có nghĩa là họ đặc biệt. Tuy đôi khi họ có cư xử hơi thái quá và tuân thủ theo quy tắc, nhưng họ luôn biết quan tâm và tôn trọng người khác. Tôi tin rằng việc truyền bá nền văn hóa lâu đời, tốt đẹp này của Nhật Bản ra thế giới sẽ có thể góp phần xây dựng nền hòa bình của nhân loại.

.

Kengo Abe
Xem thêm: