Aeon tăng lương cho nhân viên bán thời gian

Công ty bán lẻ hàng đầu Nhật Bản là Aeon cho biết, họ sẽ tăng 7% lương trung bình cho khoảng 400.000 nhân viên làm việc bán thời gian tại 147 công ty con, bao gồm cả các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Công ty sẽ đàm phán mức lương cụ thể với công đoàn và triển khai sớm nhất trong tháng 3.

Theo Aeon, mức lương cao hơn sẽ giúp người lao động ổn định cuộc sống trong giai đoạn kinh tế bất ổn. Aeon cũng hy vọng biện pháp này sẽ giúp thu hút thêm nhân viên trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt lao động do dân số già. Công ty cũng cho biết đang xem xét tăng lương cho cả nhân viên chính thức.

Aeon là công ty có số lượng nhân viên bán thời gian lớn nhất tại Nhật Bản, với khoảng 80% nhân viên của tập đoàn làm việc theo giờ.

Mức lương trung bình mỗi giờ trên toàn quốc là khoảng 1.000 yên và thu nhập hàng năm là khoảng 1,2 triệu yên. Với lần tăng lương này, tiền lương theo giờ sẽ tăng khoảng 70 yên và thu nhập hàng năm sẽ tăng khoảng 80.000 yên. Giới chuyên gia cho rằng việc một công ty lớn như Aeon tăng lương có thể khiến các công ty lớn khác hành động tương tự.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: