Ngày 3 tháng 2, tòa án Osaka tuyên phạt tù chung thân một người đàn ông vì tội giết và cướp tiền của một phụ nữ Việt Nam – nhân viên làm bán thời gian tại cửa hàng cơm hộp.

Theo cáo trạng, vào tháng 4 năm ngoái, bị cáo Yamaguchi Toshiya (60 tuổi) đã rủ Vũ Thị Lệ Quyên (31 tuổi) tới chơi tại nhà riêng ở Osaka. Tại đây hắn đã bóp cổ nạn nhân đến chết và lấy đi số tiền 26.000 yên.

Tại phiên tòa, công tố viên cho hay “Tại thời điểm gây án, bị cáo không có nổi 100 yên trong túi và đang rất cần tiền. Vì vậy, khi rủ nạn nhân đến nhà, bị cáo lập tức dùng hết sức bóp cổ nạn nhân cho đến chết” và yêu cầu mức tù chung thân đối với hành vi tàn ác này.

Mặt khác, Yamaguchi Toshiya đã phủ nhận một phần trong cáo trạng, hắn nói “Ban đầu tôi rủ nạn nhân tới nhà chơi không phải nhằm mục đích giết người hay cướp tiền”.

Luật sư biện hộ của hắn cũng đã bào chữa rằng “Do cô Vũ hét lớn khiến bị cáo giật mình, vì vậy bị cáo chỉ định làm cô ấy ngất đi, không ngờ đã gây ra chết người” và mong tòa tuyên án 10 năm tù thay vì chung thân. Tuy nhiên, tòa án Osaka vẫn giữ mức án tù chung thân đối với Yamaguchi Toshiya.

Nguồn: TBS News