Cảnh sát Nhật sử dụng AI để phát hiện tội phạm mạng

Cảnh sát tỉnh Hyogo cho biết, họ sẽ triển khai hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội. Hệ thống có thể tự động phát hiện ra các cụm từ khóa có thể liên quan đến tội phạm như “lương tay không báo thuế” hoặc “việc nhẹ lương cao”,…

Ngoài ra, nếu phát hiện bài đăng giống như đang tuyển dụng người bất hợp pháp, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cảnh báo tới những người nộp đơn rằng: “Sẽ không có ai giúp đỡ nếu bạn bị bắt!”, hoặc “Bạn sẽ bị lợi dụng và bỏ rơi!”.

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên khắp nước Nhật. Cảnh sát nghi ngờ những vụ án này có liên quan tới những hoạt động tuyển dụng qua mạng xã hội. Trong các vụ lừa đảo gần đây, chủ mưu được cho là đã tuyển người để thu gom thẻ và tài khoản ngân hàng từ người khác để sử dụng vào các hoạt động phi pháp.

 

Ông Oshita Yasushi, quan chức cảnh sát Hyogo cho biết: “Một khi có người nộp đơn xin làm những công việc trên, các nhóm tội phạm sẽ đánh cắp thông tin cá nhân và sử dụng chúng để ép người đó làm chuyện phạm pháp. Vì vậy, mọi người nên cẩn thận để tránh bị hấp dẫn bởi mức lương cao mà những bài đăng này hứa hẹn.”

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: