Trường tiểu học ở Nhật Bản dạy các bé những gì?

Rất nhiều ý kiến cho rằng, trường học ở Nhật Bản có phương pháp dạy trẻ đặc biệt hơn so với các quốc gia khác. Ngoài được học kiến thức, các bé còn được học cách dọn dẹp, cách phân chia đồ ăn, phụ việc giúp thầy cô, v.v. Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về cách giáo dục này nhé.

Dọn dẹp

https://www.teramoto.co.jp/columns/7790/

Về cơ bản, học sinh sẽ làm tất cả các công việc như vệ sinh lớp học, sảnh ra vào, phòng thể dục, v.v. Có nhiều người cho rằng đó là do trường học muốn “tiết kiệm” các khoản chi phí dọn dẹp vệ sinh, nhưng mục đích thật sự bắt nguồn từ chính sách “Tự mình làm mọi việc”.

Ở các quốc gia khác thì mọi công việc thường sẽ được phân chia rõ ràng, ví dụ như việc dọn dẹp sẽ có người chuyên phụ trách. Thế nhưng ở Nhật Bản điều đó hoàn toàn khác, tất cả người dân đều biết cách dọn dẹp vệ sinh, còn khi lớn lên họ có làm việc đó một cách cẩn thận hay không thì lại là chuyện khác.

Cùng nhau tới trường

https://www.secom.co.jp/kodomo/p/20171026.html

Học sinh sẽ tự mình đi tới trường. Tuy nhiên, vì các bé tiểu học nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm, nên có rất nhiều trường học đưa ra phương án “Cùng nhau tới trường”. Các bé sống trong cùng một khu vực sẽ đi cùng nhau, các bé lớp 5, lớp 6 sẽ quan sát và đưa các bé lớp 1, lớp 2 cùng tới trường. Học sinh làm điều này không phải vì lý do “Làm thì sẽ có quà” hay ” Sẽ được tăng điểm thành tích”. Mà chỉ đơn giản là khi còn nhỏ, chúng được các anh chị xung quanh giúp đỡ và bản thân chúng cũng muốn làm lại điều đó với các em nhỏ hơn mình.

Điều này cũng tạo ra các mối quan hệ giữa những học sinh khác tuổi nhau sống cùng khu vực. Bởi vì trẻ em có xu hướng chỉ tạo các mối quan hệ với bạn cùng tuổi, nhưng khi bước ra ngoài xã hội thì các độ tuổi sẽ khác nhau. Chính vì vậy, việc tạo dựng các mối quan hệ với những người lớn và nhỏ tuổi hơn mình là kỹ năng sống cần thiết.

Phân chia đồ ăn

https://www.chunichi.co.jp/article/542154

Giống với nhiều quốc gia khác, học sinh Nhật Bản sẽ ăn cơm trưa tại trường. Học sinh sẽ làm công việc phân chia đồ ăn ra các khay cho mọi người. Tuy bọn trẻ không thể nấu ăn, nhưng việc dọn dẹp sẽ là công việc của chúng.

Phụ các việc khác trong khả năng

Xóa bảng, phụ in tài liệu giúp thầy cô cũng là những công việc của học sinh. Bạn có biết tại sao Nhật Bản lại “dạy” cả những việc này không? Đó là nhằm mục đích nuôi dưỡng cho trẻ tính tự lập để có thể sống một mình sau khi tốt nghiệp.

Dù bạn có giỏi tiếng anh hoặc giỏi toán đến mức nào đi nữa, nhưng nếu bạn không biết cách dọn dẹp hay chuẩn bị bữa ăn, thì sẽ rất “khó sống” khi bắt đầu dọn ra ở một mình. Có lẽ chỉ ở Nhật Bản – nơi mà không có “khái niệm” về sự phân chia công việc rõ ràng. Các bạn cảm thấy sao về cách giáo dục kiểu Nhật này?

Abe kengo
Xem thêm: