Kỳ lạ ngày Valentine ở Nhật Bản

Cũng như nhiều quốc gia khác, ở Nhật Bản cũng có Ngày lễ tình nhân vào 14/2. Nhưng khác biệt là vào ngày này, nữ giới sẽ tặng socola cho nam giới.

Nguồn gốc của ngày Valentine có thể bắt nguồn từ Cơ đốc giáo La Mã, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này ở đây. Hôm nay, tôi sẽ giải thích rõ hơn với các bạn về việc tại sao chỉ có nữ giới là người tặng socola?

Ngày Valentine của Nhật Bản đã bị cải biến?

Trước đây, một sự kiện gọi là “Ngày lễ tình nhân” đã được giới thiệu bởi những người nước ngoài đến Nhật Bản. Tuy nhiên, sự kiện này đã không thể phổ biến ở Nhật vì thời bấy giờ Cơ đốc giáo vẫn chưa du nhập vào quốc gia này.

Vào những năm 1970, mỗi khi vào khoảng tháng 2, chủ một cửa hàng bánh kẹo lại lo lắng về doanh số bán hàng thấp. Ông đã nghĩ ra kế hoạch về một ngày Ngày lễ tình nhân có hơi ích kỉ một chút. Đó là ngày mà nữ giới sẽ tặng socola chứa đựng tình yêu của mình dành cho nam giới.

Vào thời điểm đó, Nhật Bản vẫn còn giữ nền văn hóa cũ nên rất khó để phụ nữ có thể thổ lộ tình cảm của mình. “Mỗi năm một lần, ngày mà phụ nữ có thể thổ lộ tình yêu của mình” đã trở thành trào lưu cho những người phụ nữ Nhật sống trong thời đại này.

Các cửa hàng bách hóa và nhà sản xuất bánh kẹo khác đều hưởng ứng với chiến lược kinh doanh cực kỳ thông minh này. Từ đó, Ngày lễ tình nhân ở Nhật vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay.

Chán nản vào Ngày lễ tình nhân

Đối với phong tục tặng socola cho những người mà bạn yêu thương và biết ơn, thì chẳng phải nếu không tặng socola nghĩa là bạn không yêu và cảm thấy biết ơn đối phương hay sao?

Điều đó sẽ vô tình làm cho mối quan hệ sau này giữa mọi người trở nên rắc rối. Tuy việc tặng socola chỉ là hình thức, nhưng nó lại mang đến rắc rối cho nhiều người.

Tặng socola có thực sự là tốt hay không?

Tuy không có bất kỳ dữ liệu thống kê nào, nhưng có vẻ như nữ giới sẽ tiêu thụ nhiều socola hơn nam giới. Một số nam giới không thích đồ ngọt, nên người nữ giới sẽ cảm thấy rắc rối khi phải suy nghĩ nên tặng gì cho anh ta.

Nam giới sẽ đáp lại tình cảm của đối phương như thế nào?

Nói vậy không có nghĩa là chỉ có nam giới mới nhận được quà vào Ngày lễ tình nhân. Ở Nhật cũng có một ngày được gọi là “Valentine Trắng” diễn ra vào 14/3. Đây cũng là một ngày đáng sợ đối với nam giới, vì đó là ngày mà họ phải trả lại gấp ba lần số socola đã nhận được vào 14/2. Nếu đó là người mà bạn yêu thương hay một thành viên quan trọng trong gia đình thì chẳng có gì đáng nói.

Tuy nhiên, dù cho đó là người không quan trọng đối với họ, nhưng nếu họ đã nhận nó thì sẽ phải trả lại gấp ba lần số socola đó. Tất nhiên, rất khó để một người con trai nói rằng: “Tôi đã nhận được socola rồi, nên tôi không cần thêm nữa”. Vì họ không có thể chủ động trong những tình huống như thế này, nên có nguy cơ sẽ phải chấp nhận chịu lỗ gấp 3 lần.

Thậm chí còn có trường hợp bỗng nhiên có một người con gái đến tặng bạn socola và kèm theo một nụ cười, dù họ chưa hề nói chuyện với bạn lần nào. Nhưng hãy cẩn thận nhé, vì ý định của họ là nhận lại gấp ba lần số socola đấy.

 

Kengo Abe
Xem thêm: