Quét mã QR để vứt rác ở Nhật?

Những năm gần đây, chi phí xử lý rác thải của khách du lịch tại chợ Nishiki ở Kyoto đang trở thành một vấn đề lớn. Để giải quyết vấn đề này, một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành. Đó là người vứt rác sẽ chịu một phần chi phí xử lý rác thải. Đây là lần thử nghiệm thứ hai vì lần đầu tiên đã không được nhiều người biết đến, nên lần này khu chợ đã quyết định thay đổi cách thức thử nghiệm.

Chợ Nishiki thuộc quận Nakagyo, tỉnh Kyoto có khoảng hơn 130 cửa hiệu bán hàng ăn xiên nướng và đồ gốm. Trước khi xảy ra đại dịch covid-19, nơi đây được rất nhiều khách du lịch ghé đến. Khách du lịch thường mua đồ ăn tại các gian hàng và vừa ăn vừa tham quan quanh chợ. Chính vì vậy, chi phí xử lý rác thải ở khu vực này đã trở thành đề tài đáng quan tâm. 

Do số lượng khách du lịch được dự đoán ​​sẽ tăng cao, nên vào ngày 10/2, khu chợ đã kết hợp với công ty du lịch lớn và bắt đầu thử nghiệm thu phí khi vứt rác. Mã QR được in lên trên nắp thùng rác, bạn có thể sử dụng smartphone để scan thanh toán 100 yên phí vứt rác mà không cần sử dụng tiền mặt. Có 8 thùng rác được phân bố khắp nơi trong khu mua sắm.

Một thí nghiệm tương tự kéo dài khoảng 1 tháng đã được tiến hành vào năm ngoái, nhưng nó đã không được nhiều người biết đến và chỉ thu về hơn 1.100 yên. Lần này, mục tiêu đặt ra là 10.000 yên và phổ biến tới càng nhiều người càng tốt. Nhờ sự hỗ trợ của một trường chuyên môn, chiếc thùng rác có hình vẽ một maiko (tiền thân geisha) đang vứt rác, tạo nên một thiết kế vô cùng bắt mắt.

Ông Ippei Kimura, ban quản lý khu chợ cho biết: “Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 3, các công ty du lịch cũng đang hướng đến việc thương mại hóa thử nghiệm này vào năm sau.”

hinhin
Xem thêm: