Cướp liên hoàn tại thành phố Nagano

Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 11/2, một nam nhân viên văn phòng (55 tuổi) đang đi bộ về nhà ở Daimoncho, thành phố Nagano thì bất ngờ bị một người đàn ông khống chế từ phía sau và cướp đi toàn bộ tiền mặt.

Theo cảnh sát, hung thủ khoảng từ 20 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo hoodie sẫm màu và quần dài màu xám. Hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường ngay sau đó và không gây thương tích đáng chú ý nào cho nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 1:30 sáng ngày 8/2, một người đàn ông cũng đang trên đường về nhà ở Gondocho (gần Daimoncho), thì bị hai tên cướp vòng tay qua cổ từ phía sau và đe dọa “đưa tiền đây”, nạn nhân đã bị xô ngã và cướp hết tiền mặt.

Theo lời khai của nạn nhân, cả hai tên hung thủ đều còn rất trẻ. Một người cao khoảng 1m70, dáng người rắn rỏi; còn người kia dường như bị khuyết tật nhưng chưa thể khẳng định được nhiều.

Người dân sống xung quanh cho biết: “Thật đáng sợ khi nghe những chuyện như vậy. Tôi sẽ cố gắng cảnh giác cả ban ngày chứ không chỉ riêng ban đêm”.

Sau khi kiểm tra thông tin từ các camera an ninh xung quanh, cảnh sát hiện đã bắt được hai tên hung thủ cướp tiền của nam nhân viên văn phòng. Một tên 20 tuổi, tên còn lại 19 tuổi và đang sống trong thành phố Nagano. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra liệu có mối liên hệ nào với các vụ cướp khác xảy ra trong khu vực hay không.

Ngoài ra, cảnh sát cũng kêu gọi mọi người thận trọng và không nên ra ngoài một mình vào ban đêm để tránh gặp phải những thiệt hại tương tự.

Nguồn: TBS News Dig

hinhin
Xem thêm: