Tòa án ra phán quyết đối với nam sinh tạt axit bạn học cũ ở ga tàu điện ngầm Tokyo

Vào tháng 8 năm 2021, Hirotaka Hanamori đã tạt axit sunfuric vào một thanh niên 22 tuổi khi anh ta đang đi trên thang cuốn ở ga Shirokane-Takanawa. Hậu quả khiến nạn nhân bị bỏng mặt và tổn thương cả 2 mắt. Được biết người thanh niên này từng tham gia cùng câu lạc bộ ở trường đại học với Hanamori.

Hanamori đã bị truy nã toàn quốc sau khi hành hung nạn nhân. Ban đầu, anh ta trốn khỏi Tokyo để đến cư trú ở Shizuoka, sau đó lại di chuyển đến Okinawa và bị bắt sau đó vài ngày.

Hanamori đã nhận tội tại phiên điều trần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Các công tố viên đã đề nghị mức án 6 năm tù cho bị cáo. Luật sư bào chữa cho Hanamori đã xin tòa cho anh hưởng án treo và nói rằng Hanamori đã rất hối hận về hành động của mình.

Chủ tọa của phiên tòa là Masaru Nomura cho rằng Hanamori đã bị nạn nhân chế giễu và lo sợ anh ta sẽ làm hại mình. Những ám ảnh trong quá khứ cũng là nguyên nhân khiến Hanamori mắc chứng tự kỷ, nên đã lên kế hoạch tấn công nạn nhân với “quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng”. Vào ngày 28/2, Tòa án Tokyo đã tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Hirotaka Hanamori.

Nguồn: Kyodo News

Đức Lâm
Xem thêm: