Vụ bé gái khiếm thính bị xe công trình tông tử vong – Tòa án đang “phân biệt đối xử”?

Vào ngày 27/2, Tòa án Osaka đã ra phán quyết đối với tài xế lái xe công trình tông chết bé gái khiếm thính. Anh ta sẽ phải bồi thường thiệt hại với số tiền khoảng 37 triệu yên cho cha mẹ của cô bé đã mất.

Vào tháng 2 năm 2018, một chiếc xe công trình hạng nặng đã đâm vào một nhóm 5 người (gồm các học sinh khiếm thính và giáo viên) đang trên đường đi học về.

Bé gái xấu số đã tử vong là Ide Yuka (khi đó 11 tuổi), đang theo học tại trường dành cho người khiếm thính. Cha mẹ của bé đã đệ đơn kiện người điều khiển xe và yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 61 triệu yên vào năm 2020.

Trong phiên tòa này, bị cáo và cha mẹ của nạn nhân đã tranh luận về “khoản tiền bị mất do tai nạn”, điều mà lẽ ra gia đình bé sẽ được nhận ở tương lai.

Người lái xe cho rằng Ide Yuka bị khiếm thính, nên mức lương trung bình của cô bé chỉ có thể được tính bằng 60% đối với một lao động phổ thông (khoảng 2,9 triệu yên/năm). Đáp lại quan điểm này, cha mẹ cô bé cho rằng nên xem xét mức lương trung bình của người lao động phổ thông ở mức khoảng 5 triệu yên/năm.

MBS 毎日放送

Trong các phiên tòa trước đây, ông Tsutomu – cha của Ide Yuka nói: “Đôi lúc tôi muốn có thể chết đi để được gặp lại con gái. Tôi nghĩ phiên tòa này đang có sự phân biệt đối xử về nhân quyền.”

Trước khi tòa án ra phán quyết vào ngày 15/2, cha mẹ của các nạn nhân đã gửi khoảng 10.000 chữ ký lên Tòa án Osaka. Họ cho rằng : “Đó là hành vi phân biệt đối xử, nhằm tạo ra các lập luận cho sự khác biệt về thu nhập trong tương lai của các bé bị khuyết tật. Không thể nói rằng thu nhập của những người khiếm thính chỉ ở mức trung bình so với người lao động phổ thông.”

Hơn nữa, nhiều người tin rằng bé Ide Yuka được cha mẹ hỗ trợ rất nhiều nên vẫn có khả năng sẽ kiếm được việc làm trong tương lai.

Sau khi nghe phán quyết của tòa án, cha mẹ của Ide Yuka đã tổ chức một cuộc họp báo tại Osaka và cho biết: “Tòa án đã thừa nhận sự phân biệt đối xử qua bản phán quyết này. Tôi vô cùng thất vọng vì những nỗ lực của con gái mình lại bị đối xử như vậy”.

Nguồn: TBS News

 

hinhin
Xem thêm: