Hoãn thử nghiệm việc “Tái sử dụng đất đã qua khử nhiễm xạ ở khu vực Tokyo”

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hoãn việc thử nghiệm “Tái sử dụng đất đã qua khử nhiễm xạ ở khu vực Tokyo”, do vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Đây là dự án thử nghiệm đầu tiên bên ngoài tỉnh Fukushima sau sự cố hạt nhân năm 2011.

Trước đó, thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 3 tại Quận Shinjuku ở Tokyo và thành phố Tokorozawa ở tỉnh Saitama lân cận. Tuy nhiên, Bộ Môi trường cho biết người dân đã khiếu nại và bày tỏ lo ngại tại các cuộc họp giải thích hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo các nhà chức trách, một số người chất vấn về lý do chọn nơi họ sinh sống để thử nghiệm. Một số người khác thì phàn nàn về việc thiếu thông tin của kế hoạch thử nghiệm này.

Thị trưởng của thành phố Tokorozawa cũng đang lưỡng lự vì phần lớn người dân địa phương đều phản đối kế hoạch. Chính phủ cho biết sẽ cân nhắc về thời điểm bắt đầu thử nghiệm trở lại, sau khi giải thích cặn kẽ với người dân.

Đất tiếp xúc với bụi phóng xạ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã được khử nhiễm rồi lưu trữ lại. Chính phủ dự kiến sử dụng số đất này cho các công trình công cộng, nếu như nồng độ chất phóng xạ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nhất định.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: