Toyota sẽ sản xuất xe điện tại Mỹ vào năm 2025

Hãng xe hơi Toyota của Nhật dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại Mỹ​​ vào năm 2025, nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trường xe điện thế giới.

Toyota sẽ chính thức bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy ở bang Kentucky của Mỹ. Công ty hiện đang đầu tư 460 triệu đôla để nâng cấp nhà máy tại nơi đây.

Nguồn ảnh: Reuters

Toyota cũng có kế hoạch tự làm pin để tăng hiệu quả của quy trình sản xuất. Với mục tiêu này, hãng đang xây dựng một nhà máy ở Bắc Carolina và dự kiến cũng sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025.

Người sắp sửa giữ chức tổng giám đốc công ty là ông Sato Koji, đã nêu ra lộ trình nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển xe điện dưới chính sách quản lý mới.

Ông cũng bày tỏ ý định duy trì chiến lược quảng bá cho các loại xe khác nhau, chẳng hạn như xe lai xăng – điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu dựa trên điều kiện của từng khu vực.

Dư luận hiện đang quan tâm rằng liệu Toyota có thể thành công trong thị trường xe điện nhộn nhịp hiện nay, như những gì mà họ từng đạt được trong quá khứ hay không…

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: