Hàn Quốc đưa ra kế hoạch giải quyết vấn đề bồi thường lao động thời chiến với Nhật Bản

Trong cuộc họp báo vào hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề bồi thường lao động thời chiến với Nhật Bản. Biện pháp này nhằm cải thiện quan hệ song phương của hai nước, vốn đang được cho là ở mức tồi tệ nhất sau chiến tranh.

Một tổ chức trực thuộc chính phủ Hàn Quốc sẽ thay mặt các công ty Nhật Bản, để bồi thường cho những người nói rằng họ hoặc các thành viên trong gia đình họ bị buộc phải làm việc cho các công ty này trong Thế chiến thứ hai. Kế hoạch nêu rằng ngân sách cần thiết sẽ được huy động thông qua sự đóng góp tự nguyện từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Seoul đã và đang xem xét kế hoạch này trước khi tài sản của các công ty Nhật Bản bị thanh lý để trả tiền bồi thường. Ông Park nói rằng khi đưa ra quyết định này, chính phủ đã cân nhắc đến tuổi ngày càng cao của các nguyên đơn cũng như mối quan hệ với Nhật Bản.

Tuy nhiên, một số nguyên đơn nói rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ quỹ trực thuộc chính phủ. Họ cho rằng không thể thiếu được lời xin lỗi và bồi thường từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã yêu cầu các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nguyên đơn từ phía Hàn Quốc. Chính phủ Nhật Bản thì khẳng định rằng tất cả quyền đòi bồi thường đều đã được giải quyết dứt điểm vào năm 1965, khi Nhật Bản và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: