Học sinh 17 tuổi chém thầy giáo có liên quan đến vụ án giết mèo xảy ra hàng loạt

Một học sinh cấp 3 đã bị bắt vì chém một giáo viên tại trường trung học cơ sở ở thành phố Toda, tỉnh Saitama. Theo thông tin điều tra từ cảnh sát, học sinh này nói rằng: “Muốn giết người và bất kỳ ai cũng được.”

Sự việc này xảy ra tại một kỳ thi cuối kỳ ở trường học. Vào khoảng 12 rưỡi trưa, có một cuộc gọi đến số 110 từ trường trung học cơ sở Misasa nói rằng: “Có một người cầm theo dao vào trường học và làm một giáo viên bị thương.”

Vào thời điểm xảy ra vụ án, hung thủ cầm dao xông vào lớp học trên tầng ba. Nam giáo viên (60 tuổi) đang phụ trách coi thi đã sơ tán hết học sinh ra ngoài. Sau đó, hung thủ và giáo viên đã giằng co nhau ở hành lang.

Nhân chứng vụ án nói rằng: “Vào thời điểm xảy ra xô xát, ba giáo viên nam nghe thấy tiếng ồn nên đã chạy đến và khống chế hung thủ. Khi đó, giáo viên giám thị đã bị thương do bị chém nhiều nhát trên cơ thể”. Rất may mắn là vị giám thị này không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Các học sinh trung học khác nói rằng: “Cháu rất sợ hãi và bất an, lo lắng nhỡ đâu mình có thể trở thành nạn nhân”. Hung thủ khai nhận rằng: “Tôi muốn đâm bất kỳ người nào mà tôi thấy, tôi chỉ muốn giết người”. Nhưng điều kỳ lạ là không ai biết tên hung thủ này đã đột nhập vào trường học bằng cách nào.

Phóng viên đưa tin: “Trường học có hai cổng dành cho học sinh ra vào, ngoài thời gian các học sinh đến và tan học thì hai cổng này luôn được khóa. Tuy nhiên, cũng có thể hắn ta đã thông qua các bụi rậm để đột nhập vào trường.”

 

Ngoài ra, hung thủ còn có liên quan đến vụ việc những mèo bị giết dạo gần đây. Vào tháng trước, người ta đã liên tiếp tìm thấy xác mèo bị cắt từng bộ phận tại một công viên cách trường trung học này khoảng 2,5 km.

Phụ huynh học sinh ở trường nói rằng: “Nếu thầy giáo không ở đó, người gặp nguy hiểm có thể sẽ là bọn trẻ. Chắc hẳn thầy giáo đã sợ hãi lắm, nhưng chúng tôi rất biết ơn vì thầy đã can đảm chiến đấu để bảo vệ bọn trẻ”. Theo thông tin từ nhà trường, kỳ thi cuối kỳ đã được hoãn lại vào ngày 2 tháng 3.

Nguồn: TBS News Dig

 

 

 

 

 

hinhin
Xem thêm: