Chuyên gia lý giải hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện ở Vịnh Osaka

Vào sáng ngày 8/3, thủy triều đỏ đã xuất hiện tại Vịnh Osaka khiến bờ biển ở sân bay Kobe bị nhuộm thành một màu hồng.

Theo Trung tâm nghiên cứu thủy sản Osaka, hiện tượng thủy triều đỏ lần này thực chất chính là do một lượng lớn tảo phát quang (một loại sinh vật phù du sống dưới biển) tạo nên.

Khi số lượng tảo phát quang ít thì nó sẽ có màu hồng. Nhưng khi chúng tập trung thành cụm dày đặc, thì nó sẽ tạo thành một màu đỏ sẫm. Giống như một chiếc thắt lưng trải dọc theo dòng thủy triều và tạo nên hiện tượng thủy triều đỏ.

Theo khảo sát từ phía trung tâm, thủy triều đỏ đã được xác nhận xuất hiện ở ngoài khơi cảng Kobe từ ngày 6~7/3. Nhưng vào ngày 8/3 thì “thủy triều đỏ” lại được xác nhận xuất hiện ở ngoài khơi cảng Sakai thuộc thành phố Kobe.

Nguyên nhân khiến số lượng tảo phát quang tăng nhiều như vậy là do nhiệt độ nước biển đã tăng lên vào ngày 8/3. Thông thường thì hiện tượng này sẽ xuất hiện vào tuần lễ vàng trong tháng 5, nhưng do nhiệt độ thay đổi đột ngột nên nó đã xuất hiện sớm hơn so với mọi năm.

Nguồn: TBS News

Trần Hiền
Xem thêm: