Quán cà phê dành cho người hút thuốc lá ở Nhật

Khi tới đất nước Nhật Bản, có lẽ rất nhiều người đã ngạc nhiên vì thật khó có thể tìm ra một nơi để hút thuốc. Những suy nghĩ có phần hơi thái quá của nhiều người khiến cho những người hút thuốc cảm thấy xấu hổ và cô độc. Số người hút thuốc ở Nhật Bản đang giảm dần qua từng năm và trở thành thiểu số với 27,1% đối với nam giới và 7,6% đối với nữ giới.

Vì mọi người đã bắt đầu quan tâm về việc thuốc lá có hại cho sức khỏe và có thể gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nên những nơi dành cho người hút thuốc đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù những người hút thuốc đang phải trả những khoản thuế ngày càng cao, nhưng họ lại không ngờ bản thân giống như đang bị dồn vào chân tường như hiện nay.

Tuy nhiên, tin tốt cho tất cả những người hút thuốc chính là THE SMOKIST COFFEE (Tiệm cà phê dành cho người hút thuốc) vừa mới xuất hiện. Để tìm cách duy trì hoạt động kinh doanh đang trong tình trạng khó khăn do Corona, các chủ cửa tiệm đã thay đổi tất cả các chỗ ngồi thành khu vực có thể hút thuốc lá.

Mặc dù trước đây cũng có một vài cửa hàng cho phép hút thuốc lá điện tử, nhưng hầu như không có cửa hàng nào cho phép hút thuốc lá thông thường. Ở Nhật Bản từng có khu vực hút thuốc trong các thị trấn và tòa nhà, nhưng do dịch bệnh nên những khu vực này cũng đã dần biến mất.

Vì vậy, việc xuất hiện những quán cà phê này như một vị cứu tinh cho những người nghiện thuốc lá. Vào tháng 11 năm 2020, đã có 3 tiệm cà phê dành cho người hút thuốc khai trương ở Tokyo và hiện tại đã tăng lên thành 5 cửa tiệm. Các cửa tiệm cà phê này đang chìm trong sắc đỏ với khoản lỗ từ 1~2 triệu yên mỗi tháng do ảnh hưởng của đại dịch, đã ngay lập tức có được lợi nhuận.

Mặc dù nói là sợ những người hút thuốc sẽ gây khó chịu cho mọi người, nhưng nếu như toàn bộ các cửa tiệm đều cấm hút thuốc thì họ sẽ không còn nơi để đến được.

Chính quyền địa phương đang muốn bỏ bớt những khu vực hút thuốc để hạn chế việc tụ tập đông người. Tuy nhiên, câu hỏi về những người hút thuốc nên đi đâu thì vẫn chưa có câu trả lời.

Gần đây, kể cả các chung cư cũng cấm hút thuốc ở khu vực chung như sảnh đợi hoặc ban công. Trong hợp đồng thuê nhà cũng thường có điều khoản cấm hút thuốc trong phòng, nên khi về đến nhà họ cũng sẽ không thể thoải mái hút thuốc được. Điều này được pháp luật cho phép mặc dù những người hút thuốc đang phải cố gắng để trả các khoản thuế ngày càng tăng.

Nhật Bản ngày nay có rất nhiều thứ bị cấm. Không chỉ riêng vấn đề về thuốc lá, mà ngay cả sân chơi dành cho trẻ em cũng có nhiều hạn chế như việc cấm chơi bóng. Vì vậy, THE SMOKIST COFFEE có lẽ là sự lựa chọn khả thi nhất cho những ai đang đau đầu tìm kiếm một nơi có thể hút thuốc lá ở Nhật.

Kengo Abe
Xem thêm: