Bắt kẻ gửi thư quấy rối tình dục và bôi “chất dịch nhầy” lên yên xe đạp của nữ sinh đại học

Mẹ của một nữ sinh đại học đã trình báo rằng con gái mình đã nhận được một bức thư quấy rối tình dục, được đặt trong giỏ xe đạp cùng với một thứ như “chất dịch nhầy” dính trên yên xe.

Dựa trên những dữ liệu từ camera an ninh, sở cảnh sát Ichikawa ở tỉnh Chiba hôm 8/3 đã bắt giữ Onishi Kou (42 tuổi) vì nghi ngờ có hành vi đe dọa và phá hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, hắn ta đã thừa nhận hành vi và nói rằng: “Tôi cảm thấy rất kích thích khi tưởng tượng ra dáng vẻ hoảng sợ của cô bé”. Theo điều tra, Onishi và nạn nhân không hề quen biết nhau.

Khi biết được lý lịch của nghi phạm Onishi, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên. Sau khi tốt nghiệp đại học Chiba, hắn làm việc với tư cách là nhân viên công chức của thành phố Kisarazu thuộc tỉnh Chiba. Sau đó hắn được lên giữ chức Tổng Bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng Sản, một chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước.

Onishi cũng đã từng bị bắt vào tháng 11 năm ngoái vì tội đột nhập và quay lén trong nhà vệ sinh nữ, cảnh sát đã tìm thấy trong điện thoại của hắn có đoạn video quay cảnh nữ sinh cấp 3 đang ở trong nhà vệ sinh. Onishi đã nhận án phạt nặng nhất là bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 1 năm nay.

Tuy nhiên, Onishi lại thường hay đăng tải những hình ảnh về cuộc sống của hắn ta với vợ khi chơi đùa cùng con gái trên Instagram, nhằm mục đích xây dựng một hình mẫu giả tạo là một người cha tốt.

Từ lâu, Đảng Cộng Sản của Nhật Bản đã chủ trương cải thiện địa vị của phụ nữ và bài trừ nạn quấy rối tình dục. Một quan chức cấp cao trong Đảng đã nhận xét: “Là một quan chức của Đảng Cộng Sản, đây là một hành động không bao giờ có thể dung thứ và tôi vô cùng xin lỗi người dân về sự việc đáng tiếc này.”

Nguồn: TBS News

hinhin
Xem thêm: