Hàng loạt người bị nhiễm ký sinh trùng do ăn cá bống trắng ở Nhật

Tỉnh Aomori thông báo đã có 130 người nhiễm bệnh về giun đầu gai do ăn cá bống trắng mà không nấu chín. Loài ký sinh trùng này thường đào ổ dưới da, gây ra các dấu hiệu ngứa và sưng tấy.

Ở một số trường hợp, người bệnh có thể bị mù hoặc thậm chí tử vong do ấu trùng chui vào mắt, gan, não và tủy sống.

Phó giáo sư tại Khoa Thú y của Đại học Kitasato, ông Kadei Hiromi nói rằng: “Khi giun đầu gai đi vào cơ thể người, nó sẽ di chuyển từ đường tiêu hóa và lang thang khắp mọi nơi trong cơ thể. Sau đó chúng di chuyển đến lớp mô dưới da ở dạng ấu trùng và gây ra các triệu chứng như ngứa và sưng tấy trên da.”

Để giải thích về việc tại sao giun đầu gai lại xuất hiện trong cá bống trắng, phó giáo sư Kadei cho rằng do năm nay mưa nhiều, nên rất có thể trứng của ký sinh trùng bị cuốn trôi đến nơi cư trú của cá bống trắng.

Người bị nhiễm ký sinh trùng sẽ phát bệnh sau 2 tuần từ khi ăn phải chúng. Vì vậy tỉnh Aomori kêu gọi người dân đã ăn cá bống trắng khi chưa được nấu chín, nếu cơ thể có những dấu hiệu lạ thì hãy đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

hinhin
Xem thêm: