Tòa án tối cao Tokyo quyết định giữ nguyên mức án 20 năm tù giam đối với kẻ đã theo dõi và sát hại nữ sinh đại học

Vào 3 năm trước, một cựu sinh viên đại học tên Hori Ai (22 tuổi) đã đâm chết bạn học cùng trường là Yamada Miku (khi đó 19 tuổi) bằng một con dao làm bếp. Hắn ta đã bị buộc tội giết người và vi phạm quyền tự do cá nhân vì liên tục theo dõi, rình rập và gửi tin nhắn tới nạn nhân qua ứng dụng Line.

Tại phiên tòa xét xử đầu tiên, hung thủ đã bị tòa án Shizuoka kết án 20 năm tù giam. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã kháng cáo vì cho rằng tòa chưa hiểu được mối quan hệ giữa bị cáo và nạn nhân, cũng như tính chất dã man của tội giết người.

Ở phiên tòa xét xử lần thứ 2 diễn ra vào ngày 15/3 vừa qua, tòa án tối cao Tokyo cũng đã bác bỏ đề nghị mức án tù chung thân của bên công tố và tuyên bố rằng: “Đây không phải là tội nặng nhất trong các tội theo dõi và giết người, nên không thể nói rằng bản án của phiên tòa sơ thẩm là quá nhẹ”.

Trong phán quyết của phiên tòa lần lần này, chủ tọa Akira Ando đã nói rằng: “Công tố viên đã đúng khi nói rằng mối quan hệ giữa hai người là khá mờ nhạt, nhưng phiên tòa sơ thẩm cũng không sai trong việc đánh giá các tình tiết xoay quanh vụ án. Vì vậy, mức án cuối cùng dành cho bị cáo Hori Ai vẫn sẽ được giữ nguyên là 20 năm tù giam.”

Nguồn: NHK

Trần Hiền
Xem thêm: