Thủ tướng Kishida bất ngờ đến Ukraine trong một chuyến thăm không báo trước

Giới chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida Fumio sau khi kết thúc chuyến công du Ấn Độ, đã di chuyển ngay tới Ukraine trong một chuyến thăm không báo trước. Thủ tướng Kishida đã đi tới thủ đô Kyiv của Ukraine bằng xe lửa vào rạng sáng thứ ba từ Przemysl, Ba Lan để hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh, Thủ tướng Kishida bày tỏ sự cảm kích trước lòng dũng cảm và sự kiên trì của nhân dân Ukraine trong cuộc chiến vệ quốc, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky. Nhật Bản với từ cách là quốc gia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới, cho biết họ muốn trực tiếp bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ vững chắc tới Ukraine.

Điều này cũng tái khẳng định quyết tâm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền, bằng cách kiên quyết bác bỏ việc Nga xâm lược Ukraine và đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Vào ngày 22/3, Thủ tướng Kishida sẽ quay lại Ba Lan nhằm xác nhận việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, bao gồm cả việc ứng phó với tình hình ở Ukraine cùng với cộng đồng quốc tế.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: