Nhân viên người Nhật mất tích ngay trước khi chuẩn bị ra khỏi Trung Quốc

Theo các nguồn tin, một nhân viên người Nhật khoảng 50 tuổi của công ty dược phẩm Nhật Astellas Pharma bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì tội gián điệp, đã mất liên lạc vào ngày ông chuẩn bị về Nhật Bản.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết doanh nhân này đang bị thẩm vấn vì nghi ngờ vi phạm luật hình sự và luật chống gián điệp của Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 27/3, Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu đã phát biểu rằng: “Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã nhận được báo cáo từ chính quyền Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản hết sức kêu gọi phía Trung Quốc mau chóng trả tự do cho công dân của Nhật. ”

Nhân viên này đã được thông báo sẽ trở về Nhật Bản trong tháng 3 để được bổ nhiệm vào một vị trí khác. Tuy nhiên vào ngày khởi hành theo lịch trình, các quan chức của phía Nhật Bản đã mất liên lạc với người nhân viên này sau khi ông rời khỏi một khách sạn.

Đây là trường hợp mới nhất trong một loạt các vụ việc công dân Nhật Bản bị giam giữ vì tội gián điệp kể từ năm 2014, khi “Luật chống gián điệp” có hiệu lực ở Trung Quốc. Vì các phiên tòa được tiến hành theo hình thức xét xử kín, nên mọi người vẫn chưa rõ những hoạt động nào cấu thành tội gián điệp.

Sự việc này đã gây hoang mang cho cộng đồng người Nhật ở Trung Quốc. Mọi người lo lắng rằng vụ việc sẽ có thể càng làm xấu đi quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời điểm hiện tại.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: