Nhật Bản xác nhận ca tử vong đầu tiên do viêm gan cấp tính ở trẻ em

Cơ quan y tế Nhật Bản đã xác nhận về trường hợp tử vong đầu tiên do viêm gan cấp tính ở trẻ em và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, đã có hơn 1.000 trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân được ghi nhận chủ yếu ở châu Âu và Mỹ.

Theo Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm (NIID), tính đến tháng 2 năm nay đã có 156 trường hợp nghi ngờ mắc viêm gan cấp tính ở trẻ em được báo cáo ở Nhật Bản.

Trong đó, có 3 trường hợp phải tiến hành ghép gan và một trường hợp đã tử vong. Các bệnh nhân mắc phải bệnh này ở trong độ tuổi khoảng từ 16 tháng đến 9 tuổi, với các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy và buồn nôn.

Đây cũng là ca tử vong đầu tiên được ghi nhận ở nước này. Hiện nay, các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành ở Nhật Bản để tìm xem có thêm bệnh nhân nào khác mắc những triệu chứng tương tự hay không.

Nguồn: NHK

Đức Lâm
Xem thêm: