Nếu bạn sắp xếp chiếu tatami sai cách, nó sẽ mang ý nghĩa tự sát!

Khi nhắc đến nhà ở của Nhật Bản, người ta sẽ nghĩ đến chiếu tatami. Tôi đã lát chiếu này trong quán cà phê của tôi ở Việt Nam. Nhưng bạn có biết rằng nếu bạn sắp xếp thảm tatami không đúng cách, thì nó sẽ mang một ý nghĩa là tự sát hay không?

Có thể nói điểm đặc trưng của ngôi nhà truyền thống Nhật Bản là những tấm chiếu tatami. Khác với sàn nhà, chiếu tatami mềm mại và mang một mùi hương đặc biệt khó tả.

Chiếu tatami được sử dụng trong các ngôi nhà ở Nhật Bản. Không chỉ được lát trong phòng, chiếu tatami thật ra còn được lát ở nơi thực hiện nghi thức Seppuku (Mổ bụng tự sát). Do đó, khi sắp xếp chiếu tatami sai cách thì nó sẽ mang ý nghĩa là nơi thực hiện nghi thức mổ bụng tự sát.

Hầu hết người Nhật cũng không biết về cách sắp xếp mang ý nghĩa là điềm xấu này, nên có nhiều người vô tình sắp xếp sai cách mà không hề hay biết. Nếu bạn mua hoặc thuê nhà ở Nhật Bản, thì tốt nhất bạn nên kiểm tra lại xem cách sắp xếp của những tấm chiếu tatami có đúng hay chưa nhé!

Chúng ta cùng nhau xem thử nhé. Chiếu tatami sẽ được trải dựa trên số lượng và cách sắp xếp chiếu tùy thuộc vào diện tích của phòng.

Hãy xem hình như trên. Đây là một dạng  phòng nhỏ thông thường được gọi là “Yojohanma” (phòng có diện tích tương đương với 4.5 tấm thảm tatami). Yojohanma có từ “han” để chỉ rằng nó là một nửa kích thước của chiếu tatami thông thường và được lát thành hình vuông.

Cách sắp xếp thì dù sắp xếp như thế nào cũng được. Nhưng trong trường hợp sắp xếp trong phòng trà (nơi diễn ra nghi lễ trà), thì trong trường hợp nếu đặt ấm đun nước sôi ở giữa sẽ có thể thấy mẫu chiếu sắp xếp bên phải nhiều hơn.

Không hẳn là vì không có phòng trà rộng, mà thực tế là nhiều người có mong muốn là làm một phòng trà nho nhỏ cho ấm áp. Vậy nên thực tế có rất nhiều phòng trà được dựng lên với diện tích khoảng thế này mà thôi.

Tuy vậy, nếu tùy tiện sắp xếp chiếu tatami sai cách thì nó sẽ không còn là phòng trà nữa mà bạn biết không, nó sẽ trở thành Phòng thực hiện nghi thức tự sát thời xưa.

Hãy xem các hình này.

Hình bên phải là một mẫu sắp xếp đúng, được sử dụng trong phòng trà. Còn hình bên trái là phòng được đồn là “Phòng tự sát”.

Hãy cùng xem thử một vài ví dụ về phòng trà nhé.

Tôi đã thử tìm kiếm nhưng kết quả là tôi không tìm thấy bất kì phòng trà nào được xem là “Phòng tự sát”. Mặc dù vậy nhưng có vẻ có trường hợp trong các nhà thông thường, nơi đó vô tình làm cho ý nghĩa căn phòng trở thành “phòng tự sát” do sự nhầm lẫn mà không hề hay biết.

Bạn có suy nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là vấn đề của cách sắp xếp, hay bạn nghĩ đó là điều xui xẻo thì đều tùy thuộc vào bạn thôi. Tuy nhiên, chiếu tatami không hẳn là được kết dính với nhau nên bạn có thể gỡ ra dễ dàng và sắp xếp lại nếu bạn muốn tránh những điều mang đến điềm xấu khi sống ở Nhật.

Abe Kengo
Xem thêm: