Bạn có biết thủ đô của Nhật Bản ở đâu không?

Đây thật sự là một câu hỏi rất khó. Bạn có biết thủ đô của Nhật Bản ở đâu không?

Hả? Không phải ở Tokyo hay sao? Có gì đâu mà khó?

Có lẽ hầu hết mọi người sẽ trả lời như vậy, nhưng đáp án là KHÔNG CHÍNH XÁC. Tokyo không phải là thủ đô của Nhật Bản. Chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy, nhưng đây là sự thật mà ngay cả người Nhật cũng không biết.

Ngày xưa, Nhật Bản đã từng dời đô về tỉnh Nara và Kyoto ngày nay. Nhật Bản là một quốc gia được thành lập với người đứng đầu là Thiên hoàng, vậy nên có một quy tắc tự nhiên rằng kinh đô là nơi Thiên hoàng ở.

Tokyo được gọi là Edo trong thời đại samurai. Nơi đây là quê hương của gia tộc Tokugawa, những người nắm giữ quyền lực đất nước lúc bấy giờ. Nhưng quyền lực của họ là do được Thiên hoàng ủy quyền, nên nơi đây không phải là kinh đô của đất nước.

Khi thời đại của các võ sĩ đạo kết thúc và quá trình hiện đại hóa của thời kỳ Minh Trị bắt đầu. Gia đình Tokugawa đã rời đi và Thiên hoàng chuyển đến Edo.

Sau đó, nơi đây được đổi tên thành Tokyo và đã trở thành thủ đô Nhật Bản. Tuy nhiên, tình hình ở Nhật đã thay đổi rất nhiều sau chiến tranh.

Đó là về hiến pháp. Sau khi Nhật Bản thua trận, các lực lượng chiếm đóng đã thay đổi mạnh mẽ hiến pháp nước này. Phần được thay đổi lớn nhất trong số đó là về sự tồn tại của Thiên hoàng.

Thiên hoàng sẽ tiếp tục tồn tại như một “biểu tượng” chứ không phải là người đứng đầu Nhật Bản. Bởi vì không còn là người đứng đầu, nên theo quan niệm xưa cho rằng nơi Thiên hoàng ở sẽ là kinh đô đã không còn thuyết phục ở Nhật Bản.

Vậy ở các quốc gia khác thì sao? Có nhiều quốc gia quy định rõ ràng trong hiến pháp, để có thể xác định được chính xác thủ đô của họ ở đâu.


Trong hiến pháp hiện hành ở Nhật Bản cũng có định nghĩa về “khu vực thủ đô”. Khu vực thủ đô được định nghĩa là “khu vực ở Tokyo và các khu vực lân cận”, điều này đồng nghĩ với việc bao gồm luôn cả các tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa.

Hơn nữa, không có định nghĩa rõ ràng cho từ “khu vực lân cận”, nên nó cũng có thể bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn. Thế nên Tokyo không thể được gọi là thủ đô, vì trong hiến pháp Nhật Bản không có chỉ định rõ ràng nào về thủ đô.

Chính vì Tokyo hiện mang chức năng như một thủ đô, nên đáp án đúng sẽ là “Tokyo là thủ đô không chính thức của Nhật Bản”.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mọi thứ ở Tokyo lại quá dày đặc. Tokyo vừa có chức năng của bộ máy chính phủ trong vai trò là thủ đô, vừa có chức năng của nền kinh tế – tài chính.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng rủi ro về thiên tai do động đất ở Tokyo rất cao, nên nếu muốn thành lập được một thủ đô vững chắc, có lẽ Nhật Bản nên lựa chọn một nơi khác sẽ tốt hơn.

Người ta thường nói về một Nhật Bản mơ hồ. Ngay cả là một người Nhật như tôi, trong một thời gian dài cũng không hề hay biết thủ đô của nước mình cũng mơ hồ như thế.

Abe Kengo
Xem thêm: